Hộp nhựa chứa thức ăn có thể gây nguy cơ sinh non

07/02/2024 19:16 GMT+7

Những hóa chất thường được sử dụng để sản xuất các hộp nhựa chứa thức ăn, kem dưỡng thể và những sản phẩm khác có liên hệ với hàng chục ngàn ca sinh non ở Mỹ mỗi năm, theo báo cáo đăng trên chuyên san The Lancet.

Hãy vứt hộp nhựa chứa thức ăn nếu muốn tránh nguy cơ sinh non
- Ảnh 1.

Hộp nhựa chứa thức ăn có thể làm tăng nguy cơ sinh non

SHUTTERSTOCK

Mỹ đang chứng kiến số ca sinh non gia tăng, nhưng giới chuyên gia chưa rõ nguyên nhân đằng sau tình trạng này.

Giờ đây, các nhà nghiên cứu phát hiện hung thủ có thể là hóa chất nhân tạo tên gọi phthalate, vốn được sử dụng trong màng bọc thực phẩm, hộp nhựa chứa thức ăn và các sản phẩm chăm sóc cá nhân.

Nghiên cứu trước đây cho thấy phthalate, còn được gọi là "hóa chất khắp nơi" vì chúng quá mức phổ biến, là chất gây rối loạn nội tiết tố có thể gây ảnh hưởng đến các chức năng cung cấp sự sống của nhau thai.

Trong đó, nhau thai là nguồn cung cấp oxygen và dưỡng chất cho bào thai đang phát triển trong bụng mẹ.

Không dừng lại ở đó, trong nghiên cứu mới, phthalate còn góp phần gây viêm nhiễm dẫn đến cản trở hoạt động của nhau thai ở mức độ cao hơn nữa, và mở đường cho các bước dẫn đến nguy cơ sinh non, theo trưởng nhóm nghiên cứu, bác sĩ Leonardo Trasande, Giám đốc môi trường nhi khoa của Trung tâm Y tế Langone thuộc Đại học New York (Mỹ).

"Các cuộc nghiên cứu cho thấy sự liên hệ mạnh mẽ nhất với tình trạng sinh non đến từ một hóa chất phthalate có trong bao bì thực phẩm gọi là Di(2-ethylhexyl) phthalate, hoặc DEHP", theo bác sĩ Trasande.

Nghiên cứu mới của đội ngũ do bác sĩ Trasande dẫn đầu phát hiện DEHP và 3 hóa chất tương tự có thể bị quy trách nhiệm cho từ 5 đến 10% trong tổng số ca sinh non ở Mỹ trong năm 2018.

"Đó có thể là một trong các lý do dẫn đến số trường hợp sinh non gia tăng", theo bác sĩ Trasande.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.