Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cần đẩy mạnh tình yêu biển đảo quê hương

28/10/2023 20:41 GMT+7

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cần đẩy mạnh các hoạt động thể hiện tình yêu quê hương đất nước, tình yêu biển, đảo; giúp đỡ các sinh viên là con em chiến sĩ đang công tác trên quần đảo Trường Sa.

Chiều 28.10, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức phiên trọng thể Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đến dự và chỉ đạo đại hội có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam. Về phía tỉnh Khánh Hòa, đến dự có ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh cùng 250 đại biểu đại diện cho hơn 21.000 sinh viên toàn tỉnh.

Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa  cần đẩy mạnh tình yêu biển đảo quê hương - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa IV

V.T

Diễn ra trong 2 ngày 27 và 28.10, đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 - 2023, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Theo đó, nhiệm kỳ 2018 - 2023, công tác Hội và phong trào sinh viên của tỉnh đã có nhiều phát triển về quy mô và hiệu quả. Các chương trình, phong trào được đổi mới sáng tạo, linh hoạt về phương thức và hoạt động, bám sát theo tình hình thực tiễn của các trường và sinh viên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xã hội của nhà trường, địa phương. Trong đó, phong trào "Sinh viên 5 tốt" được tuyên truyền, triển khai hiệu quả dưới nhiều hình thức, trong nhiệm kỳ đã có 6 cá nhân đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư; 163 cá nhân đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và hoạt động giáo dục truyền thống được chú trọng triển khai, đa dạng về nội dung và hình thức. Các cấp bộ Hội sinh viên đã thành lập, duy trì hoạt động các câu lạc bộ học thuật, tổ, đội, nhóm sinh viên giúp sinh viên tự học, nghiên cứu khoa học; tổ chức hiệu quả các cuộc thi, diễn đàn, tọa đàm... hỗ trợ sinh viên phát triển các ý tưởng sáng tạo.

Cùng đó, các chương trình tình nguyện của sinh viên được triển khai có hiệu quả qua các năm. Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Hội đã thành lập và triển khai 120 đội hình Tiếp sức mùa thi với 3.180 tình nguyện viên tham gia; có 38 đội hình sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường...

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu như: 100% sinh viên được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do Hội sinh viên các cấp triển khai; 30 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên được Hội sinh viên các cấp hỗ trợ, hiện thực hóa; 5.000 lượt sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện; trao học bổng, hỗ trợ sinh viên tiếp cận nguồn vốn tín dụng được ít nhất 1 tỉ đồng...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, ghi nhận các thành tựu đạt được của Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa trên các mặt công tác trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, các cấp Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã không ngừng sáng tạo, đột phá, định hướng và đồng hành một cách hiệu quả với sinh viên; góp phần quan trọng trong sự phát triển tỉnh Khánh Hòa ngày một giàu đẹp, văn minh.

Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa  cần đẩy mạnh tình yêu biển đảo quê hương - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại đại hội

V.T

Anh Nguyễn Minh Triết đề nghị Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cần tối ưu hóa vai trò của sinh viên trong hoạt động và lan tỏa mạnh mẽ phong trào “Sinh viên 5 tốt” đến hội viên, sinh viên toàn tỉnh. Đặc biệt, với vị trí quan trọng của tỉnh Khánh Hòa, có quần đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cần đẩy mạnh các hoạt động thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu biển, đảo; giúp đỡ các sinh viên là con em chiến sĩ đang công tác trên quần đảo Trường Sa.

Anh Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cần tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, trong đó xây dựng dữ liệu lớn về sinh viên, trang bị năng lực số cho sinh viên và phát huy vai trò của dữ liệu số trong việc thiết kế, triển khai hoạt động của tổ chức Hội. Bên cạnh đó, Hội cần tập trung đổi mới phương thức, đẩy mạnh hiệu quả các giải pháp bồi dưỡng lý tưởng, lối sống đẹp, tình yêu nghề nghiệp trong sinh viên.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa IV gồm 26 người, bầu Ban Thư ký gồm 6 người. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa IV đã hiệp thương bầu chị Huỳnh Thị Như Ý, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa III tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa khóa IV.

Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa  cần đẩy mạnh tình yêu biển đảo quê hương - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa sẽ dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI.

V.T

Dịp này, Hội Sinh viên Việt Nam tặng bằng khen cho 1 tập thể, 4 cá nhân; UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho 1 tập thể, 5 cá nhân; Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 - 2023. Cùng đó, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh phối hợp với Công ty xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hòa trao 30 suất học bổng trị giá 30 triệu đồng cho các sinh viên có thành tích học tập tốt và nhiều đóng góp cho phong trào sinh viên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.