Học tập, làm theo Bác là việc làm thiêng liêng, ai cũng có thể làm được

Thu Hằng
Thu Hằng
14/05/2023 17:16 GMT+7

Công đoàn cần thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa từ "học tập" sang "làm theo" Bác, làm cho việc học tập, làm theo Bác trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên. Đây chính là động lực, sức mạnh to lớn để xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, tổ chức công đoàn vững mạnh.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị sơ kết 2 năm và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác, thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TƯ và Chỉ thị số 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong công nhân viên chức lao động, do Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức ngày 14.5.

Học tập, làm theo Bác là việc làm thiêng liêng, ai cũng có thể làm được   - Ảnh 1.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa tặng bằng khen cho các điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác

HẢI NGUYỄN

Theo Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, thời gian qua, các cấp công đoàn có nhiều cách nghĩ, làm sáng tạo, việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, mang dấu ấn đậm nét qua các phong trào tiêu biểu như: chương trình "Phúc lợi đoàn viên", "Mái ấm Công đoàn", "Tết Sum vầy", "Tháng Công nhân" cũng như các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như: "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo", "Công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo"…

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, công đoàn cần nhân rộng hơn nữa các mô hình hay để phong trào trở thành thành thực chất, thường xuyên hơn, vì lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động; nghiên cứu chuẩn mực đạo đức của cán bộ công đoàn phù hợp với điều kiện mới, làm cơ sở để cán bộ công đoàn tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao bản lĩnh chính trị, vừa hồng vừa chuyên để công đoàn thực sự trở thành tổ chức vì người lao động, do người lao động, vì người lao động; đồng thời, thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa từ "học tập" sang "làm theo" Bác, làm cho việc học tập, làm theo Bác trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên, là động lực, sức mạnh to lớn để xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, tổ chức công đoàn vững mạnh

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thiêng liêng nhưng hàng ngày ai cũng có thể làm được. Mỗi ngày thực hiện một việc tốt, dù nhỏ thì sẽ thành việc lớn, mang lại thành công tốt đẹp".

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, mỗi tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương cùng hàng chục triệu đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ công đoàn cùng tiếp tục đẩy mạnh thi đua như lời Bác Hồ, đóng góp ngày càng nhiều cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội, vượt qua mọi thử thách, làm tròn mọi nhiệm vụ được giao.

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang, trong 2 năm qua, đã có 7.256 lượt tập thể và 812.800 lượt cá nhân đăng ký thực hiện 966.500 việc làm theo Bác. Các phong trào thi đua yêu nước do công đoàn phát động được đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng. Điển hình là Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19", do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, đã "về đích" sớm gần 1 năm, mang lại giá trị làm lợi khoảng 16.000 tỉ đồng… Hai năm qua đã có 15.128 tập thể, cá nhân được các cấp công đoàn biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Tại hội nghị, 133 điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác, đại diện cho hơn 15.000 tập thể, cá nhân xuất sắc được lựa chọn từ các cấp công đoàn đã được biểu dương, tặng bằng khen. Dù đến từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực, vị trí công tác khác nhau, song tất cả đều là những điển hình tiêu biểu thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, cống hiến hết mình cho công việc, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cho tổ chức công đoàn và đất nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.