Học sinh 13 tuổi đột quỵ, liệt vĩnh viễn do bị ép hút thuốc lá điện tử

Thiên Lan
Thiên Lan
01/04/2023 14:18 GMT+7

Cô Lynda Amos (sống tại Dalton, Georgia, Mỹ), cho biết con trai của cô Zach Corona đã bị liệt vĩnh viễn do hút thuốc lá điện tử có chứa chất fentanyl (mạnh hơn heroin gấp 50 lần).

Người mẹ 45 tuổi đã sốc khi phát hiện cậu con trai 13 tuổi, luôn là học sinh giỏi, bất tỉnh trên ghế trong phòng khách nhà mình vào lúc 18 giờ ngày 1.1 sau khi cậu kêu đau ngực.

Cô Lynda Amos nhanh chóng gọi xe cứu thương đưa Zach đến bệnh viện nhi đồng ở Erlanger, Tennessee.

Các bác sĩ xác nhận Zach đã bị đột quỵ và sau khi được hồi sức, cậu bé cần phải chạy ECMO để hỗ trợ sự sống.

Học sinh 13 tuổi đột quỵ, liệt vĩnh viễn do bị ép hút thuốc lá điện tử - Ảnh 1.

Một cậu bé 13 tuổi đã bị tổn thương não sau khi những kẻ bắt nạt ép cậu hút thuốc lá điện tử có tẩm fentanyl chết người

Minh họa: Shutterstock

Người mẹ vẫn không biết lý do tại sao con mình ra nông nỗi này, cho đến khi các bác sĩ tìm thấy một cây vape có chứa fentanyl opioid chết người cùng với cần sa trong quần áo của Zach, theo Daily Mail.

Tỉnh dậy sau cơn hôn mê hơn 2 tuần, Zach đã khai rằng một nhóm thiếu niên đã đưa 1 cây vape và bắt cậu hút trước mặt họ.

Vì sao Úc quyết cấm hút thuốc lá điện tử?

Nhóm gồm 8 nam và 1 nữ dọa sẽ "đánh cậu" nếu không giấu điếu vape, vì vậy cậu bé đã cầm vì sợ.

Sau đó, Zach được đưa đến Bệnh viện Children's Healthcare ở Atlanta, Georgia, để trị liệu phục hồi chức năng.

Học sinh 13 tuổi đột quỵ, liệt vĩnh viễn do bị ép hút thuốc lá điện tử - Ảnh 2.

Nạn nhân đã mất thị lực ở mắt phải và liệt cánh tay trái, phải sử dụng xe lăn

Minh họa: Shutterstock

Đến ngày 21.2, Zach được về nhà, điều trị ngoại trú.

Do tổn thương ở não, cậu bé đã mất thị lực ở mắt phải và liệt cánh tay trái, phải sử dụng xe lăn và học lại các chức năng.

Các bác sĩ cho biết cánh tay trái của nạn nhân rất khó hoạt động trở lại. Do mức độ nghiêm trọng của cơn đột quỵ, não phải đã bị tổn thương vĩnh viễn.

Qua câu chuyện này, các phụ huynh cần phải quan tâm và lắng nghe con cái nhiều hơn. Nếu bọn trẻ nói rằng chúng đang bị bắt nạt, cha mẹ cần phải tìm hiểu sự việc, theo Daily Mail.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.