Hoài nghi liên quan cáo buộc tấn công Điện Kremlin

Khánh Như
Khánh Như
04/05/2023 18:30 GMT+7

Nga tố Mỹ đứng sau chỉ đạo Ukraine thực hiện vụ tấn công bằng UAV nhằm vào Điện Kremlin, trong khi Mỹ nói không biết, Ukraine phủ nhận, còn ISW hoài nghi Moscow.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã đưa ra cáo buộc trong cuộc họp báo ngày 4.5 rằng Mỹ đứng sau chỉ đạo Ukraine thực hiện vụ tấn công vào Điện Kremlin. Ông không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho tuyên bố về sự liên can của Mỹ.

Trong khi đó cùng ngày, Đài EuroNews dẫn báo cáo từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, trụ sở tại Mỹ) cho rằng Nga "có khả năng đã dàn dựng" vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào Điện Kremlin.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 434 có gì nóng?

Trước đó, Nga đã cáo buộc Ukraine âm mưu tấn công dinh thự Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin trong đêm 2.5 nhằm ám sát ông. Tuy nhiên, Moscow cho biết nỗ lực như vậy đã thất bại do ông Putin không ở Điện Kremlin vào thời gian đó.

Trước thông tin trên, ISW cho rằng chính Nga đứng sau vụ việc. "Một số dấu hiệu cho thấy cuộc tấn công đã được tiến hành nội bộ và được dàn dựng có chủ đích", theo báo cáo sau cuộc họp ngày 4.5 của ISW.

ISW: Nga có thể đã dàn dựng cuộc tấn công vào Điện Kremlin? - Ảnh 1.

Điện Kremlin trước sự kiện Giờ Trái đất năm 2019

REUTERS

Các chuyên gia an ninh khác cũng tỏ ra hoài nghi về thông tin Moscow đưa ra. Một số đặt câu hỏi rằng tại sao Nga lại muốn cho công chúng biết rằng họ không thể đánh chặn 1 UAV nhỏ.

ISW lưu ý rằng Nga gần đây đã tăng cường hệ thống phòng không nội địa, bao gồm ở thủ đô Moscow. Do đó, theo viện này, rất khó có khả năng 2 UAV có thể xuyên thủng nhiều lớp phòng không và phát nổ hoặc bị bắn hạ ngay trên nóc Điện Kremlin.

Cựu Thủ tướng Thụy Điển Carl Biltd đồng quan điểm: "Có thực tế không, nếu UAV ở từ xa (bay tới) và không có lực lượng phòng không nào có thể can thiệp cho đến khi nó tiến đến ngay tại Điện Kremlin?".

Nga tung UAV, tên lửa tập kích Ukraine sau vụ tấn công Điện Kremlin

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng phủ nhận cáo buộc của Nga. Cố vấn Mykhailo Polodyak của ông Zelenskyy cũng cho biết Ukraine không liên quan gì các cuộc tấn công bằng UAV vào Điện Kremlin. Ông cho rằng một cuộc tấn công như vậy sẽ chỉ khuyến khích Moscow gửi thêm tên lửa tấn công Ukraine.

Trong một diễn biến khác, trang Politico dẫn lời 4 quan chức Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden "không biết trước" về bất kỳ cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nào nhằm vào Điện Kremlin, tờ Politico đưa tin hôm 3.5.

Theo các quan chức này, giới chức trách Mỹ vẫn đang cố gắng tìm hiểu về vụ việc. Một quan chức nói với đài CNN rằng họ vẫn đang làm việc để đánh giá các tuyên bố của Nga và chưa thể xác thực thông tin Ukraine muốn ám sát Tổng thống Putin.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết ông đã xem các báo cáo từ Moscow về vụ tấn công, nhưng "không thể xác thực chúng theo bất kỳ cách nào". "Đơn giản là vì chúng tôi không biết", ông Blinken nói với tờ The Washington Post hôm 3.5.

"Chúng ta sẽ xem sự thật là gì. Và thật khó để bình luận hay suy đoán về điều này mà không thực sự biết sự thật là gì", ông Blinken nói thêm.

Bước ngoặt mới sau khi Nga cáo buộc Ukraine tấn công Điện Kremlin?

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre hôm 3.5 cũng cho biết Mỹ vẫn chưa thể "xác nhận tính xác thực" của các báo cáo của Nga rằng nước này đã ngăn chặn cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào Điện Kremlin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.