Hoa hậu Ý Nhi du học khi đang học tại Việt Nam, trường ĐH nói gì?

Hà Ánh
Hà Ánh
02/11/2023 15:18 GMT+7

Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi, sinh viên Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), vừa sang Úc du học. Thông tin này được nhiều người quan tâm từ những ồn ào về phát ngôn của hoa hậu sau đăng quang.

 Vì sao Hoa hậu Ý Nhi sang Úc du học khi đang học tại Việt Nam? - Ảnh 1.

Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam hồi tháng 7 năm nay

FBNV

Hoa hậu Ý Nhi du học tại trường ĐH xếp hạng 19 thế giới

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng ban Truyền thông Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), xác nhận thông tin Hoa hậu Thế giới Việt Huỳnh Trần Ý Nhi sang Úc du học.

Cụ thể, thạc sĩ Bích Ngọc cho biết: "Sinh viên Huỳnh Trần Ý Nhi theo học chương trình liên kết 2+2 ngành quản trị kinh doanh giữa Trường ĐH Quốc tế và ĐH Sydney (Úc). Nhi đã hoàn tất chương trình giai đoạn 1 tại Việt Nam và chuyển tiếp sang trường đối tác tại Úc để tiếp tục theo học giai đoạn 2 của chương trình. Đây là chương trình Ý Nhi đăng ký theo học từ những ngày đầu bạn chọn Trường ĐH Quốc tế. Việc Nhi hoàn tất giai đoạn 1 và chuyển tiếp thành công đến trường đối tác ở giai đoạn 2 đều nằm trong kế hoạch và học trình của Nhi tại nhà trường".

Thông tin thêm về ngôi trường Ý Nhi sắp theo học, thạc sĩ Bích Ngọc cho biết, ĐH Sydney được xếp hạng 19 thế giới và xếp hạng 2 tại Úc (theo bảng xếp hạng QS Rankings 2024). Ngành quản trị kinh doanh Ý Nhi chọn theo học thuộc top 50 toàn thế giới và đã được kiểm định chất lượng bởi 3 tổ chức hàng đầu: AACSB, EQUIS và AMBA.

 Vì sao Hoa hậu Ý Nhi sang Úc du học khi đang học tại Việt Nam? - Ảnh 2.

Ý Nhi trong một hoạt động tại Trường ĐH Quốc tế, nơi cô theo học

NGUỒN: ĐH QUỐC TẾ

Hoa hậu nhận học bổng tương đương 20.000 AUD

Nói về tình hình học tập của hoa hậu, đại diện Trường ĐH Quốc tế thông tin thêm: "Khi Nhi hoàn tất giai đoạn tại Việt Nam, điểm trung bình của Nhi thuộc nhóm sinh viên khá giỏi và có hồ sơ rất tốt. Nhi hoạt động phong trào, tham gia các câu lạc bộ đội nhóm của trường rất sôi nổi nên đã được trường đối tác trao học bổng 20% học phí giai đoạn 2 tại Úc. Học phí tương đương 20.000 AUD (khoảng hơn 310 triệu đồng). Đây là một trong những vinh dự của các bạn sinh viên học chương trình liên kết khi chuyển tiếp".

Riêng về môn tiếng Anh, theo đại diện nhà trường, ở thời điểm nhập học, Nhi chưa đủ điều kiện vào học ngay chương trình chuyên ngành nên đã được xếp vào chương trình tiếng Anh tăng cường trong học kỳ đầu. Nhưng sau một thời gian cố gắng, Nhi đã theo kịp tiến độ học của bạn bè, tiếng Anh cũng được cải thiện tốt hơn, đủ chuẩn để chuyển tiếp giai đoạn 2 tới ĐH Sydney.

"Theo kế hoạch và học trình, nếu thuận lợi thì Nhi sẽ hoàn tất giai đoạn 2 của chương trình học ở Úc trong 2-3 năm tới, tùy số tín chỉ Nhi đăng ký", thạc sĩ Bích Ngọc chia sẻ thêm.

 Vì sao Hoa hậu Ý Nhi sang Úc du học khi đang học tại Việt Nam? - Ảnh 3.

Ý Nhi sau khi hiến tặng mái tóc của mình cho Tổ chức Mạng lưới ung thư vú Việt Nam

NGUỒN: ĐH QUỐC TẾ

Ý Nhi năm nay 21 tuổi, sở hữu chiều cao 1,75m, là sinh viên ngành quản trị kinh doanh của Trường ĐH Quốc tế. Cô gái quê Bình Định chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam hồi tháng 7.2023.

Dù được đánh giá cao về nhan sắc lẫn học vấn song sau khi đăng quang, người đẹp liên tiếp vấp phải những ồn ào về phát ngôn, điển hình là chia sẻ liên quan đến bạn trai hay vụ "kể tên 3 người nổi tiếng ở Bình Định". Sự việc khiến Ý Nhi nhận làn sóng chỉ trích, thậm chí nhiều người còn tham gia nhóm tẩy chay, đề nghị tước vương miện của người đẹp sinh năm 2002. Trước phản ứng của cư dân mạng, Hoa hậu Ý Nhi từng lên tiếng xin lỗi, cho biết đã nghiêm túc nhìn nhận những thiếu sót của bản thân.

Chia sẻ trước khi đi du học, Hoa hậu Ý Nhi cho biết điều cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc là đã thực hiện được các nguyện vọng của mình, các lời hứa trước đây là quyên góp toàn bộ số tiền thưởng của cuộc thi Miss World Vietnam cho các hoạt động thiện nguyện, cũng như góp phần vào các quỹ khuyến học của 3 báo: Tiền Phong, Thanh Niên, Tuổi Trẻ. Trong tương lai, cô cho biết vẫn sẽ thực hiện các dự án thiện nguyện dựa theo khả năng cũng như điều kiện của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.