Hoa hậu H'Hen Niê trực tiếp tái thả đại bàng hoàng đế hiếm gặp

19/03/2024 08:57 GMT+7

Sau thời gian 1 tuần chăm sóc đại bàng hoàng đế, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Vườn quốc gia Cúc Phương) nhận thấy loài chim này phục hồi tốt nên đã phối hợp với các bên liên quan tái thả về tự nhiên.

Liên quan đến vụ YouTuber Nguyễn Văn Quế (trú H.Hiệp Hòa, Bắc Giang) cứu sống một cá thể đại bàng hoàng đế quý hiếm, đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, ngày 19.3, ông Lê Trọng Đạt, Phó giám đốc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, cho biết, qua thời gian chăm sóc sức khỏe đại bàng phục hồi rất nhanh nên chiều 18.3, đơn vị đã thả chim về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Cúc Phương.

Hoa hậu H'Hen Niê trực tiếp tái thả đại bàng hoàng đế hiếm gặp- Ảnh 1.

Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê trực tiếp tái thả

VQGCP

Tham gia buổi tái thả chim đại bàng chiều 18.3 có Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê, các chuyên gia, bác sĩ trực tiếp cứu hộ cá thể đại bàng và anh Nguyễn Văn Quế.

Theo ông Đạt, sau 1 tuần được trung tâm chăm sóc, sức khỏe chim đại bàng phục hồi tốt. Đơn vị tính toán khoảng thời gian loài chim này tới Việt Nam di cư (cuối mùa đông và đầu mùa xuân) nên sau khi kiểm tra lần cuối để đánh giá sức khỏe đã thả đại bàng về tự nhiên để nó tìm về châu Âu.

Hoa hậu H'Hen Niê trực tiếp tái thả đại bàng hoàng đế hiếm gặp- Ảnh 2.

Đại bàng đã được thả về tự nhiên

VQGCP

"Chúng tôi tin tưởng rằng, loài động vật hoang dã này sẽ ngày càng được đảm bảo và khôi phục nhanh chóng. Qua đây chúng tôi mong muốn kêu gọi mọi người hãy nêu cao tinh thần và tình thương yêu đối với các loài động vật hoang dã như anh Nguyễn Văn Quế.

Hãy đồng hành cùng chúng tôi trong công cuộc cứu hộ, bảo tồn các loài động vật hoang dã, vì sự đa dạng sinh học của Việt Nam nói riêng và của thế giới nói chung", đại diện Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật nói.

Trước đó, tối 2.3, một người đàn ông từ H.Yên Dũng (Bắc Giang) gói một con đại bàng trong bao mang đến nhà nhờ anh Quế nuôi hộ. Con vật này rất yếu, không thể bay, được người này bắt được ở mương gần nhà.

Sau khoảng 10 ngày chăm sóc, anh Quế đã liên hệ và bàn giao đại bàng cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật.

Hoa hậu H’Hen Niê trực tiếp tham gia tái thả đại bàng hoàng đế hiếm gặp

Sau khi tiếp nhận đại bàng từ người dân, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật đã cùng nhóm bác sĩ, chuyên gia nước ngoài gồm: TS Sander Obbink và 2 vợ chồng tiến sĩ thú y Marc và TS Lesley Goelkel khám tổng quát, lấy mẫu máu, phân xét nghiệm, chụp X-quang và siêu âm kiểm tra chuyên sâu.

Kết quả cho thấy đại bàng đã bị bắn trước đó và hiện còn một mảnh đạn vẫn găm ở vùng cơ ngực. Ngoài ra, quá trình kiểm tra cũng phát hiện hệ thống tiêu hóa cũng của đại bàng bị suy yếu.

Được biết đại bàng hoàng đế (đại bàng đầu nâu) là loài động vật rừng cực kỳ nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP ngày 22.9.2021 của Chính phủ. Ngoài ra, loài đại bàng này là động vật có tên trong sách đỏ Việt Nam và sách đỏ Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.