HLV Shin Tae-yong hồi hộp chờ các đối thủ quyết định… số phận đội tuyển Indonesia

Văn Trình
Văn Trình
25/01/2024 08:11 GMT+7

Đội tuyển Indonesia thua 1-3 trước Nhật Bản ở trận cuối vòng bảng nhưng HLV Shin Tae-yong vẫn tích cực trước màn trình diễn của các học trò tại Asian Cup 2023. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận bản thân có phần lo lắng khi theo dõi các kết quả ở bảng E và F.

Trái với những tuyên bố rằng đội tuyển Indonesia sẽ mang đến bất ngờ cho Nhật Bản, các học trò của HLV Shin Tae-yong đã không có nhiều pha bóng ấn tượng. “Garuda” bị chọc thủng lưới trước 3 bàn và chỉ tìm được bàn danh dự ở phút bù giờ của hiệp 2 do công của hậu vệ Sandy Walsh.

HLV Shin Tae-yong vẫn tự hào sau trận: “Tôi chấp nhận kết quả trận đấu nhưng tôi không hài lòng với trọng tài. Tôi muốn chúc mừng đội tuyển Nhật Bản. Với những gì đội tuyển Indonesia đã phải đối mặt, tôi phải thừa nhận rằng họ là một trong những đội tốt nhất châu lục hiện tại.

Highlight Nhật Bản 3 - 1 Indonesia: Đại diện Đông Nam Á không thể tạo 'địa chấn' | Asian Cup 2023

Tuy nhiên, tôi muốn hoan nghênh các cầu thủ Indonesia đã cố gắng hết sức. Toàn đội đã mang đến sự tự hào dù đối mặt với bất kỳ đối thủ nào. Đó là tinh thần trong bóng đá và tôi muốn các cầu thủ phải làm được.

Asian Cup 2023 là một trải nghiệm tốt đối với tôi với tư cách là HLV, dẫn dắt một đội có thứ hạng FIFA thấp đến một giải đấu lớn ở châu Á. Đối mặt với những đối thủ mạnh nhất, đó là những gì các cầu thủ muốn và cần thiết.

Đội tuyển Indonesia được coi là đội yếu nhất tại bảng D nhưng tôi thấy họ tiến bộ hơn khi đối đầu với đối thủ. Ban huấn luyện đã tung ra những cầu thủ trẻ nhất và thi đấu với đội tuyển Iraq, Việt Nam và Nhật Bản. Từ những kết quả đã qua, tôi nhìn thấy hy vọng cho bóng đá Indonesia. Tôi nghĩ điều này sẽ giúp bóng đá Indonesia phát triển”.

HLV Shin Tae-yong nín thở chờ các đối thủ quyết định… số phận đội tuyển Indonesia- Ảnh 1.

HLV Shin Tae-yong đánh giá việc đối mặt với các đối thủ mạnh tại Asian Cup mang đến nhiều sự thay đổi tích cực cho bóng đá Indonesia

REUTERS

Thất bại 1-3 trước đội tuyển Nhật Bản đồng nghĩa với việc đội tuyển Indonesia không còn quyền tự quyết cho tấm vé vào vòng 16 đội. Đồng thời, việc họ thua trận cũng gián tiếp giúp đội tuyển Thái Lan vượt qua vòng bảng bất chấp kết quả ở lượt đấu cuối của bảng F ra sao.

Đội tuyển Indonesia hiện đang đứng thứ 4 trong nhóm các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Họ có 3 điểm cùng hiệu số -3. Đội tuyển Bahrain (3 điểm sau 2 trận, hiệu số -1), đội tuyển Oman (1 điểm sau 2 trận, hiệu số -1) và đội tuyển Kyrgyzstan (0 điểm sau 2 trận, hiệu số -4) đang là những đội có thể ảnh hưởng đến kết quả đi tiếp của đội tuyển Indonesia.

Chính vì thế, tâm điểm của CĐV Indonesia sẽ dồn về 2 cặp đấu: Đội tuyển Bahrain gặp đội tuyển Jordan (bảng E, 18 giờ 30, ngày 25.1), Oman gặp Kyrgyzstan (bảng F lúc 22 giờ ngày 25.1) để biết đội nhà có đi tiếp hay không.

HLV Shin Tae-yong nín thở chờ các đối thủ quyết định… số phận đội tuyển Indonesia- Ảnh 2.

Quyền tự quyết đã không còn nằm trong tay của đội tuyển Indonesia

REUTERS

"Tôi đã từng giúp đội tuyển Hàn Quốc tạo nên lịch sử khi đánh bại đội tuyển Đức tại World Cup 2018. Tuy nhiên, đó không phải là điều thần kỳ mà tôi có thể nói đến lúc này. Quyền tự quyết giờ đây không còn nằm trong tay chúng tôi.

Đội tuyển Indonesia phải nghỉ ngơi và xem kết quả trận đấu. Có lẽ tất cả sẽ lo lắng, tôi cũng như vậy", HLV Shin Tae-yong kết luận.

Xem Trực tiếp & Trọn vẹn Asian Cup 2023 trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.