HLV Mai Đức Chung trao cơ hội cho 'tổ 2' trước khi chia tay World Cup?

28/07/2023 16:18 GMT+7

Tại lượt trận cuối vòng bảng gặp đội Hà Lan, HLV Mai Đức Chung có thể sẽ trao cơ hội để thêm nhiều cầu thủ nữ Việt Nam được ra sân ở World Cup 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam không còn cơ hội đi tiếp ở World Cup 2023 sau 2 thất bại trước Mỹ (0-3) và Bồ Đào Nha (0-2). Đây đều là những trận thua được dự báo từ trước, song điều đáng khen ở các học trò HLV Mai Đức Chung là tinh thần thi đấu quyết tâm, giúp toàn đội hạn chế bàn thua trước những đội bóng rất mạnh.

Ở trận cuối vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với đương kim á quân Hà Lan. Chênh lệch thực lực không cho phép Huỳnh Như cùng đồng đội hy vọng nhiều. Hà Lan đã đánh bại Bồ Đào Nha trong trận đấu áp đảo toàn diện, trước khi ngáng chân đương kim vô địch Mỹ với trận hòa 1-1. Lối chơi hiện đại, phòng ngự chắc chắn và tấn công đa dạng nhờ dàn cầu thủ với thể hình lý tưởng là điểm mạnh của đội bóng áo cam.

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận được sự động viên từ người hâm mộ trên sân Waikato

Đội tuyển nữ Việt Nam: HLV Mai Đức Chung trao cơ hội cho 'tổ 2'? - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam: HLV Mai Đức Chung trao cơ hội cho 'tổ 2'? - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Việt Nam chơi đầy cố gắng ở 2 trận đầu

REUTERS

Kết quả có lẽ không phải ưu tiên hàng đầu trong trận đấu cuối của đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup 2023. Đây là thời điểm phù hợp để HLV Mai Đức Chung tính toán, trao thêm cơ hội cho các cầu thủ chưa được thể hiện trong 2 trận đấu trước đó.

Ở các trận đấu gặp Mỹ và Hà Lan, HLV Mai Đức Chung đã trao cơ hội thi đấu cho 17 trong số 23 cầu thủ đăng ký dự giải. 14 cầu thủ đã góp mặt ở cả 2 trận, trong đó có 6 cầu thủ đá trọn vẹn 180 phút, bao gồm thủ môn Kim Thanh, các hậu vệ Trần Thị Thu Thảo, Hoàng Thị Loan, Trần Thị Thu, Lê Thị Diễm My cùng tiền vệ trung tâm Thái Thị Thảo. Phần lớn các cầu thủ được thi đấu nhiều và ít bị thay thế, đều nằm ở hàng phòng ngự, nơi đòi hỏi sự ổn định ở mức cao nhất.

6 cầu thủ chưa được thi đấu phút nào ở World Cup gồm 2 thủ môn dự bị Khổng Thị Hằng và Đào Thị Kiều Oanh, hậu vệ Trần Thị Thúy Nga, tiền vệ Trần Thị Thùy Trang cùng 2 tiền đạo Nguyễn Thị Thúy Hằng, Vũ Thị Hoa.

Hoàng Thị Loan: ‘Khao khát có bàn thắng, chúng tôi nóng vội trước Bồ Đào Nha’

Đội tuyển nữ Việt Nam: HLV Mai Đức Chung trao cơ hội cho 'tổ 2'? - Ảnh 3.

Thúy Hằng chờ cơ hội thể hiện

HẠNH AN

Nếu việc Khổng Thị Hằng và Kiều Oanh không thi đấu đã nằm trong dự tính bởi thủ môn số 1 Kim Thanh thi đấu rất ổn định, các cầu thủ còn lại đều sẽ chờ đợi màn ra mắt ở World Cup trong cuộc so tài với Hà Lan. Trong nhóm cầu thủ đang chờ cơ hội, Thúy Nga có lẽ khó chen chân vào hệ thống phòng ngự 5 người đang vận hành ổn định của đội tuyển nữ Việt Nam.

Cánh cửa sẽ rộng mở với Thúy Hằng và Vũ Thị Hoa, nếu ban huấn luyện đội nữ muốn tìm kiếm làn gió mới trên hàng công.

Ở 2 trận đầu, đội tuyển nữ Việt Nam đá sơ đồ 5-4-1, với Huỳnh Như sắm vai trung phong. Đây là lựa chọn dễ hiểu của ban huấn luyện, khi phần lớn lực lượng cần được ưu tiên cho khâu phòng ngự. Huỳnh Như là tiền đạo duy nhất được lựa chọn, hỗ trợ phía sau là các tiền vệ tranh chấp tốt, phù hợp với thế trận phản công như Nguyễn Thị Thanh Nhã, Nguyễn Thị Bích Thùy, Dương Thị Vân, Thái Thị Thảo,...

HLV Mai Đức Chung muốn tận dụng kinh nghiệm và khả năng giữ bóng của Huỳnh Như để xây dựng các phương án phản công. Một trung phong giàu kinh nghiệm khác là Phạm Hải Yến thậm chí mới đá 32 phút từ đầu giải, chỉ nhiều hơn Mỹ Anh trong nhóm các cầu thủ được thi đấu. Điều đó cho thấy, Huỳnh Như là cái tên phù hợp nhất với thế trận mà đội tuyển nữ Việt Nam lựa chọn. Những tiền đạo giàu tốc độ như Thúy Hằng, Vũ Thị Hoa chưa có đất diễn.

Đội tuyển nữ Việt Nam: HLV Mai Đức Chung trao cơ hội cho 'tổ 2'? - Ảnh 4.

Đội tuyển nữ Việt Nam: HLV Mai Đức Chung trao cơ hội cho 'tổ 2'? - Ảnh 5.

Huỳnh Như và Bích Thùy đá chính 2 trận đầu

REUTERS

Tuy nhiên trong cuộc so tài với Hà Lan, đội tuyển nữ Việt Nam có thể sẽ sử dụng những phương án mới, hoặc tìm kiếm nhân tố mới nhằm gây bất ngờ cho đối thủ. Thúy Hằng và Vũ Thị Hoa đã chứng minh năng lực ở loạt đấu giao hữu trước giải. 

Dù không bằng Huỳnh Như, Hải Yến về đẳng cấp và kinh nghiệm, nhưng bộ đôi chân sút trẻ của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đủ sức phát huy điểm mạnh trong những thế trận cụ thể, với những đòi hỏi khác biệt từ ban huấn luyện. Tương tự, tiền vệ Thùy Trang có thể không càn quét tốt như Thái Thị Thảo hay Bích Thùy, nhưng với nhãn quan tốt cùng khả năng điều bóng, cầu thủ 35 tuổi vẫn có ưu thế riêng.

Với khung đội hình đã vận hành ổn định, có lẽ HLV Mai Đức Chung sẽ không thay đội hình xuất phát. Nhưng tận dụng quyền thay người để trao cơ hội đá World Cup cho những gương mặt mới, cũng là để thổi làn gió mới cho đội tuyển, đó là lựa chọn đáng để ban huấn luyện đội nữ cân nhắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.