HLV Jankovic thừa nhận tình cảnh buồn của đội tuyển Trung Quốc trước nguy cơ bị loại

Văn Trình
Văn Trình
18/01/2024 15:36 GMT+7

Đội tuyển Trung Quốc đang rơi vào tình cảnh khó khăn tại bảng A của Asian Cup 2023 khi chỉ có 2 điểm sau 2 trận. HLV Jankovic thừa nhận đội bóng của ông đang đứng trước nguy cơ bị loại, nhất là khi phải đối đầu với chủ nhà Qatar ở lượt đấu cuối.

Trận hòa đội tuyển Li Băng vào tối 17.1 cho thấy hàng công của đội tuyển Trung Quốc đang gặp nhiều vấn đề. Họ kiểm soát bóng gấp đôi đối thủ (hơn 60%), tung ra 15 cú sút, 7 lần bóng đi trúng đích nhưng đều bị thủ thành Mostafa Matar dễ dàng cản phá.

HLV Jankovic buồn bã trong phần họp báo sau trận: “Chúng tôi đã thi đấu với một đội bóng được tổ chức tốt. Họ gây ra nhiều khó khăn cho Trung Quốc. Chúng tôi không thắng trận, nhưng nhìn chung các cầu thủ đã thể hiện tâm lý tốt, thái độ xuất sắc và tinh thần chiến đấu quyết liệt.

Con đường vẫn còn đó, chúng tôi còn một trận nữa để quyết định số phận. Tuy nhiên, chúng tôi biết nó rất khó khăn. Chiến thuật và tinh thần sẽ được duy trì ở thời gian tới”.

HLV Jankovic thừa nhận tình cảnh buồn của đội tuyển Trung Quốc trước nguy cơ bị loại- Ảnh 1.

Cầu thủ đội tuyển Trung Quốc buồn bã sau trận hòa Li Băng

AFP

Trận hòa đội tuyển Li Băng đã là trận thứ 2 liên tiếp đội tuyển Trung Quốc không thể ghi được bàn thắng tại Asian Cup 2023. Thậm chí, nếu bóng 2 lần không tìm đến xà ngang, lưới của thủ thành Yan Junling đã phải rung lên sau những cú sút nguy hiểm của đội tuyển Li Băng.

Các học trò của HLV Jankovic đang có 2 điểm và tạm thời đứng thứ 2 bảng A. Tuy nhiên, ở lượt trận cuối họ phải đối đầu với đội đang đứng đầu bảng và là chủ nhà của Asian Cup 2023 - Qatar. Chính vì thế, nguy cơ bị loại sớm đang hiện hữu trước mắt của các cầu thủ đội tuyển Trung Quốc.

Highlight Trung Quốc - Tajikistan | Asian Cup 2023

HLV Jankovic thừa nhận: “Chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội và đó là bóng đá. Đôi khi bạn làm mọi cách để ghi bàn nhưng lại không thể. Chúng tôi đã kiểm soát tốt hơn, dũng cảm hơn và thực hiện một số cải tiến để đối mặt với áp lực.

Các cầu thủ Trung Quốc biết rằng mình buộc phải giành chiến thắng ở trận đấu cuối. Phải thi đấu với đội chủ nhà, từng dự World Cup và là đương kim vô địch là điều thật sự khó. Nhiều người nghĩ rằng chúng tôi chắc chắn sẽ bị loại. Nhưng với tư cách HLV tôi không thể bi quan được. Tôi và các cầu thủ phải lạc quan, phải vượt qua chính mình và mong đợi một kết quả thuận lợi”.

HLV Jankovic thừa nhận tình cảnh buồn của đội tuyển Trung Quốc trước nguy cơ bị loại- Ảnh 2.

HLV Jankovic thừa nhận ông và các học trò không thể bi quan dù phải đối mặt với đội tuyển Qatar ở lượt đấu cuối

AFP

Trận hòa 0-0 của đội Trung Quốc với Li Băng cũng giúp Qatar trở thành đội đầu tiên có mặt ở vòng 16 đội Asian Cup 2023. Dù vậy, HLV Tintin Marquez khẳng định ông và các học trò vẫn sẽ ra sân với quyết tâm giành 3 điểm ở trận đấu cuối.

Ông Tintin Marquez chia sẻ: “Mọi trận đấu đều khó khăn và bạn đang nói về Asian Cup. Đối thủ bắt đầu với áp lực lớn nhưng chúng tôi đã có thể giải quyết được điều đó. Qatar gặp vấn đề với việc kiểm soát nhưng mọi thứ đã được cải thiện.

Qatar giờ đây đã có tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên, trước sự ủng hộ của khán giả nhà không có chuyện chúng tôi sẽ thử nghiệm những cầu thủ ở lượt đấu cuối. Toàn đội cần hiểu rằng mọi trận đấu đều là một cuộc chiến. Họ phải giành chiến thắng để dành tặng cho CĐV nhà”.

HLV Jankovic thừa nhận tình cảnh buồn của đội tuyển Trung Quốc trước nguy cơ bị loại- Ảnh 3.

Đội tuyển Qatar vẫn sẽ ra sân với quyết tâm giành chiến thắng trước Trung Quốc

REUTERS

Ở lượt đấu cuối của bảng A, đội tuyển Trung Quốc sẽ chạm trán chủ nhà Qatar trong khi đội tuyển Li Băng đụng độ Tajikistan. Cả 2 trận đấu đều diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 22.1.

Xem Trực tiếp & Trọn vẹn Asian Cup 2023 trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.