Hậu Giang: Hỗ trợ mức đóng BHYT cao nhất 70%

19/02/2023 10:14 GMT+7

Tỉnh Hậu Giang hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho nhiều đối tượng trên địa bàn, thấp nhất 5% và cao nhất 70%.

Người bệnh bị mất cắp được hỗ trợ 500.000 đồng

Ngày 19.2, tin từ HĐND tỉnh Hậu Giang cho biết, đã thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ an sinh xã hội và mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Theo đó, đến tháng 12.2025, những hộ nghèo và cận nghèo có thành viên là người có công với cách mạng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/hộ/tháng.

Hậu Giang: Hỗ trợ mức đóng BHYT cao nhất 70% - Ảnh 1.

Hậu Giang hỗ trợ mức đóng BHYT cho nhiều đối tượng trên địa bàn, thấp nhất 5% và cao nhất là 70%

THANH DUY

Trẻ em là nạn nhân bị xâm hại tình dục dẫn đến bị tổn thương hoặc bị bạo lực, bị ngược đãi, gặp tai nạn thương tích phải nằm điều trị tại cơ sở y tế tuyến huyện trở lên được hỗ trợ đột xuất 3 triệu đồng/trường hợp.

Ngoài ra, tỉnh sẽ hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/trường hợp/năm cho trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số, đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng hoặc được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tim bẩm sinh mà chi phí điều trị vượt quá khả năng gia đình, phải điều trị dài ngày hoặc nhiều lần trong năm tại các cơ sở y tế từ tuyến huyện trở lên.

Trường hợp người bị bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà bị mất cắp, lỡ đường không còn tiền để về nhà sẽ được hỗ trợ đột xuất 500.000 đồng.

Hỗ trợ mức đóng BHYT cao nhất 70%

Về chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT, HĐND tỉnh Hậu Giang cho biết sẽ hỗ trợ 20% cho người mới thoát nghèo trong thời gian 12 tháng (kể từ ngày 1.1.2023). Trường hợp đã thoát nghèo nhưng được công nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình vẫn được hưởng chính sách này (ngoài mức hỗ trợ 30% từ ngân sách T.Ư).

Mức hỗ trợ 20% cũng sẽ áp dụng với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình tại khu vực được công nhận có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo Quyết định số số 582/QĐ-TTg, ngày 28.4.2017, của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, người có bệnh mạn tính thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình, việc hỗ trợ mức đóng BHYT sẽ thực hiện theo lộ trình giảm dần (ngoài mức hỗ trợ 30% từ ngân sách T.Ư). Cụ thể, năm 2023 là 15%, năm 2024 là 10% và năm 2025 là 5%.

Trong khi đó, người từ đủ 60 đến dưới 80 tuổi thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình sẽ được hỗ trợ 70% mức đóng BHYT (ngoài mức hỗ trợ 30% từ ngân sách T.Ư).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.