Hậu Giang: 5 thí sinh vắng thi tốt nghiệp THPT do bị bệnh, tai nạn giao thông

28/06/2023 20:37 GMT+7

Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hậu Giang cho biết 5 thí sinh bị bệnh và tai nạn giao thông sẽ được đặc cách xét tốt nghiệp THPT 2023 khi đáp ứng những yêu cầu về học lực, hạnh kiểm.

Trao đổi với phỏng vấn Báo Thanh Niên ngày 28.6, bà Trần Thị Huyền, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hậu Giang, cho biết trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT 2023, tỉnh ghi nhận 5 thí sinh vắng do bị bệnh và tai nạn giao thông.

Hậu Giang: 5 thí sinh vắng thi tốt nghiệp THPT do bị bệnh, tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Thí sinh bị gãy tay trái ở điểm thi Trường THPT Châu Thành A được hỗ trợ đưa vào phòng thi

ĐANG THƯ

Cụ thể, trong buổi thi môn ngữ văn, thí sinh T.M.D trên đường từ nhà đến điểm thi Trường THPT Cây Dương (H.Phụng Hiệp) không may bị tai nạn giao thông phải chuyển đến Bệnh viện đa khoa TP.Ngã Bảy (Hậu Giang) điều trị nên không thể tham gia thi.

Trước đó, thí sinh N.T.G.N đi về nhà và bất ngờ gặp tai nạn giao thông sau khi làm thủ tục dự thi tại Trường THPT Tân Phú (TX.Long Mỹ) vào chiều 27.6.

Sở GD-ĐT Hậu Giang còn ghi nhận 1 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Châu Thành A cũng không may gặp tai nạn một ngày trước khi thi. Tuy nhiên, sau khi băng bó tay trái, thí sinh này được các lực lượng hỗ trợ vào phòng thi và có thể tự làm bài thi, không nhờ viết hộ.

Bên cạnh đó, có 3 thí sinh bị bệnh phải nhập viện, không thể đến các điểm thi Trường THPT Phú Hữu (H.Châu Thành), Trường THPT Lương Thế Vinh (H.Phụng Hiệp) và Trường THPT Nguyễn Minh Quang (TP.Ngã Bảy).

Bà Huyền cho biết, các trường hợp thí sinh bị tai nạn giao thông, bị bệnh không thể tham gia thi tốt nghiệp THPT, Sở GD-ĐT Hậu Giang sẽ lập hồ sơ gửi hội đồng đặc cách xét tốt nghiệp THPT. Điều kiện là các thí sinh có giấy ra viện, học lực và hạnh kiểm đều từ khá trở lên.

Hậu Giang có 6.950 thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Tỉnh bố trí 20 điểm thi với tổng số 304 phòng thi. Tổng số nhân sự tham gia làm nhiệm vụ tại 20 điểm thi là 1.060 người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.