Hàng ngàn xe máy hỏng bugi nghi do xăng

27/02/2017 08:47 GMT+7

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP.Rạch Giá (Kiên Giang) xảy ra tình trạng hàng loạt xe máy bị hỏng bugi.

Anh Phạm Văn Minh, kỹ thuật trưởng cửa hàng xe gắn máy Kim Điệp cho biết chỉ tính từ giữa tháng 1 đến nay, cửa hàng đã thay trên 1.500 chiếc bugi xe máy các loại.
Cửa hàng xe Balê motor cũng đã thay hơn 1.000 chiếc bugi. Các kỹ thuật viên cho rằng đây là hiện tượng bất thường, nguyên nhân là “xăng có vấn đề”. Khi rút xăng từ bình xe máy kiểm tra thử thì xăng có mùi rất lạ, ít bị bay hơi.
Anh Phạm Văn Khánh (ở xã Mong Thọ, H.Châu Thành, Kiên Giang) cho biết sau khi đổ xăng thì xe chạy có tiếng nổ lạ, khi dừng xe hoặc tăng tốc thì xe tắt máy đột ngột. Người dân đang rất cần cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ việc.

tin liên quan

Xăng dỏm là tác nhân chính gây cháy xe máy
(TNO) Kết quả nghiên cứu xác định các nguyên nhân gây cháy xe gắn máy được Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) TP.HCM công bố vào chiều nay (17.5) khẳng định xăng dỏm là tác nhân chính gây cháy xe. Đồng thời, Sở KH-CN cũng kiến nghị ngưng lưu hành xăng A83 và siết chặt nhập khẩu, kinh doanh methanol để “chặn đầu” xăng dỏm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.