TNO

Hai tiêm kích F-18 của Mỹ đáp xuống Đài Loan vì trục trặc kỹ thuật

02/04/2015 19:38 GMT+7

(Tin Nóng) Ngày 1.4, hai tiêm kích F/A-18 của Thuỷ quân lục chiến Mỹ đã đáp xuống căn cứ không quân Đài Nam, Đài Loan do bị trục trặc kỹ thuật. Đây là lần đầu tiên sau hàng chục năm, máy bay quân sự Mỹ hạ cánh ở Đài Loan.

(Tin Nóng) Ngày 1.4, hai tiêm kích F/A-18 của Thuỷ quân lục chiến Mỹ đã đáp xuống căn cứ không quân Đài Nam, Đài Loan do bị trục trặc kỹ thuật. Đây là lần đầu tiên sau hàng chục năm, máy bay quân sự Mỹ hạ cánh ở Đài Loan.


Máy bay chiến đấu F/A-18 của Thuỷ quân lục chiến Mỹ lần đầu tiên hạ cánh xuống Đài Loan sau hàng chục năm, vì bị trục trặc kỹ thuật - Ảnh: TaipeiTimes

Theo hãng tin CAN (Đài Loan) 2 tiêm kích F/A-18 này đáp xuống căn cứ Đài Nam ở tây nam đảo Đài Loan lúc 13 giờ 19 chiều 1.4, sau khi thông báo một chiếc bị sự cố kỹ thuật nên xin hạ cánh khẩn cấp.

Sau đó, phát ngôn viên Mark Zimmer của Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan (AIT, đại diện quyền lợi của Mỹ tại Đài Loan) đã lên tiếng cảm ơn phía Đài Loan đã hỗ trợ cho 2 máy bay Mỹ hạ cánh an toàn, chờ được sửa chữa.

Có tin một máy bay trinh sát điện tử EA-6B Prowler hạ cánh cùng 2 tiêm kích F/A-18, nhưng Đài Loan đã bác bỏ tin này.

Thiếu tá Paul L. Greenberg, phát ngôn viên Thuỷ quân lục chiến Mỹ cho biết chuyên viên kỹ thuật cùng thiết bị đang được Mỹ đưa đến Đài Loan để sửa chữa chiếc F/A-18 bị trục trặc kỹ thuật. Sau khi sửa xong, 2 máy bay này sẽ nhanh chóng rời Đài Loan.

Báo Washington Times ngày 1.4 cho biết thêm 2 máy bay này của Không đoàn tấn công số 323 thuộc Lực lượng Thuỷ quân lục chiến Mỹ đóng ở căn cứ Kadena, Okinawa, Nhật Bản, đang tuần tra thường lệ trong khu vực ở phía bắc Đài Loan thì bị sự cố nên "xin đáp khẩn cấp". Báo này cũng lưu ý vụ máy bay quân sự Mỹ hạ cánh xuống Đài Loan xảy ra chỉ sau 2 ngày Trung Quốc diễn tập không quân gần eo biển Bashi giữa Đài Loan và Philippines, trong đó có sự tham gia của máy bay ném bom tầm xa H-6K (máy bay chế tạo theo mẫu oanh tạc cơ của Liên Xô từ những năm 1960, có khả năng mang bom hạt nhân, tên lửa hành trình).

Ngày 2.4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh đã lên tiếng phản đối máy bay quân sự Mỹ hạ cánh xuống Đài Loan và nói rằng "Trung Quốc yêu cầu Mỹ tuân thủ nghiêm chỉnh chính sách một nước Trung Quốc... và xử lý thận trọng và thích hợp sự cố này”.

Đây là lần đầu tiên sau hàng chục năm, máy bay quân sự Mỹ hạ cánh xuống Đài Loan, kể từ khi Mỹ công nhận chính sách “một nước Trung Quốc” vào năm 1979, và Trung Quốc thay thế Đài Loan ở Liên Hiệp Quốc. Từ đó Mỹ không có quan hệ ngoại giao chính thức và căn cứ quân sự ở Đài Loan, tuy nhiên Mỹ vẫn bán vũ khí cho Đài Loan khiến Trung Quốc nhiều lần lên tiếng phản đối.


Hai tiêm kích F/A-18 của Mỹ tại căn cứ Đài Nam, phía nam Đài Loan ngày 1.4.2015 sau khi xin hạ cánh khẩn cấp vì bị trục trặc kỹ thuật - Ảnh: FocusTaiwan

Tin Nóng

>> Công nhân Việt Nam đóng tàu tên lửa lớn nhất của Đài Loan
>> Đài Loan ngưng thử nghiệm tàu hộ tống tàng hình vì lỗi thiết kế
>> Đài Loan đưa vào hoạt động tàu hậu cần ‘khủng’
>> Báo Đài Loan: Việt Nam cử sĩ quan học lái máy bay P-3 ở Mỹ
>> Tư vấn Mỹ gợi ý Đài Loan phòng thủ bằng du kích chiến của Việt Nam
>> Nga - Trung Quốc chưa đạt được hợp đồng mua tiêm kích Su-35
>> Lockheed Martin muốn nâng cấp tiêm kích F-16 của Singapore, Hàn Quốc
>> Mỹ đã có tên lửa hủy diệt máy tính, thiết bị điện tử
>> Mỹ - Hàn Quốc hợp tác chế tạo máy bay chiến đấu KF-X
>> Tàu ngầm tấn công mới của Mỹ mang đến 40 tên lửa Tomahawk
>> Hải quân Mỹ đề nghị hỗ trợ ASEAN tuần tra chung ở Biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.