Hai người thiệt mạng sau sự cố trên biển giữa Đài Loan và Trung Quốc

15/02/2024 16:25 GMT+7

Đài Loan đã bảo vệ hành động của lực lượng tuần duyên của vùng lãnh thổ này sau sự cố trên biển khiến một xuồng cao tốc của Trung Quốc đại lục bị lật và 2 người thiệt mạng.

Hãng CNA đưa tin một xuồng cao tốc của Trung Quốc đã bị lật trong lúc bị Tuần duyên Đài Loan truy đuổi vào chiều 14.2, sau khi phương tiện này "xâm nhập trái phép vùng biển Đài Loan" gần quần đảo Kim Môn.

Hai người thiệt mạng sau sự cố trên biển giữa Đài Loan và Trung Quốc- Ảnh 1.

Tuần duyên Đài Loan tại hiện trường vụ việc

AFP

Chiếc xuồng chở 4 người Trung Quốc tiếp cận đảo Bắc Đính thuộc huyện Kim Môn do Đài Loan quản lý. Chiếc xuồng không chấp hành lệnh kiểm tra và bị truy đuổi, sau đó bị lật. Cả 4 người rơi xuống nước và được Tuần duyên Đài Loan cứu lên, đưa đến bệnh viện. Hai người trong đó tử vong và hai người còn lại được đưa đến Kim Môn chờ thẩm vấn.

Quần đảo Kim Môn do Đài Loan kiểm soát nhưng nằm ngay sát tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc đại lục, cách thành phố Hạ Môn chỉ vài km.

Trung Quốc đã lên án Đài Loan về sự cố nói trên, cho rằng vụ việc "gây tổn hại nghiêm trọng cảm xúc của đồng bào ở hai bên bờ eo biển Đài Loan". Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Bắc Kinh cho hay Đài Bắc đã đối xử một cách "thô lỗ và nguy hiểm" đối với ngư dân đại lục trong một thời gian và đó là nguyên nhân chính dẫn đến sự việc ngày 14.2.

Hai người thiệt mạng sau sự cố trên biển giữa Đài Loan và Trung Quốc- Ảnh 2.

Chiếc xuồng cao tốc của những người Trung Quốc bị lật

TUẦN DUYÊN ĐÀI LOAN

Tuần duyên Đài Loan nói rằng chiếc xuồng cao tốc đã vượt quá giới hạn cho phép và sau khi sự việc xảy ra, họ đã ngay lập tức triển khai tìm kiếm cứu nạn.

Theo Reuters, Hội đồng Sự vụ Đại lục của Đài Loan ngày 15.2 bảo vệ cách hành xử của tuần duyên, tố cáo rằng trong những năm qua, nhiều người từ đại lục đã sang phía Đài Loan để hút cát, đánh bắt cá bằng thuốc nổ, xả rác thải.

"Bất chấp những lời kêu gọi tăng cường quản lý của chúng tôi, vẫn không có sự cải thiện nào. Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi thủy thủ Trung Quốc từ chối hợp tác với lực lượng hành pháp của chúng tôi và vì sự cố không may này", cơ quan của vùng lãnh thổ tuyên bố.

Đài Loan bắt đầu áp dụng nghĩa vụ quân sự kéo dài một năm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.