Hải Dương lên phương án di dời 80 hộ dân tại khu tập thể xuống cấp

Minh Phong
Minh Phong
23/06/2023 06:08 GMT+7

Theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương, tỉnh này đang lên phương án di dời 80 hộ dân sống tại khu tập thể B4 Bình Minh, do khu nhà này đã xuống cấp trầm trọng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Tại phiên họp do UBND tỉnh Hải Dương tổ chức ngày 22.6, ông Lưu Văn Bản, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị UBND TP.Hải Dương sớm di chuyển 80 hộ dân từ khu tập thể B4 Bình Minh sang địa điểm mới đảm bảo an toàn, ổn định đời sống cho bà con.

Theo đó, UBND TP.Hải Dương phối hợp với các sở, ngành, khẩn trương di chuyển các hộ dân sinh sống tại khu tập thể B4 Bình Minh ra khu nhà ở xã hội tại khu dân cư phía đông Ngô Quyền (tòa nhà Hudic) và phải chịu trách nhiệm nếu chậm trễ, để xảy ra sự cố làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân.

Hải Dương lên phương án di dời 80 hộ dân tại khu tập thể sắp đổ sập - Ảnh 1.

Ông Lưu Văn Bản, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đề nghị khẩn trương lên phương án di dời 80 hộ dân đến nơi ở mới

CTV

Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan sẽ tham mưu về cơ chế, chính sách, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. UBND TP.Hải Dương phải phối hợp rà soát, khẩn trương xây dựng phương án cụ thể, rõ ràng, tham mưu cơ chế, chính sách có liên quan, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Khu tập thể B4 Bình Minh có tuổi đời trên 40 năm. Trải qua hàng chục năm sử dụng, khu nhà xuống cấp trầm trọng; vôi vữa, tường nhà bong tróc nham nhở, nhiều nơi lộ bê tông, cốt thép rỉ sét, mất an toàn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của các hộ dân sinh sống tại đây.

Hải Dương lên phương án di dời 80 hộ dân tại khu tập thể sắp đổ sập - Ảnh 2.

Khu tập thể B4 Bình Minh xuống cấp trầm trọng

CTV

Hải Dương lên phương án di dời 80 hộ dân tại khu tập thể sắp đổ sập - Ảnh 3.

Trần nhà bong tróc những mảng lớn, lộ cả bê tông, cốt thép rỉ sét bên trong

CTV

Người dân đang sinh sống tại đây hầu hết là gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh. Một số hộ là công nhân, viên chức đã nghỉ chế độ, lương thấp, có hộ độc thân cao tuổi, gia đình chính sách. Vì vậy, việc di dời người dân đến nơi ở mới là nhiệm vụ cấp bách.

Theo báo cáo của UBND TP.Hải Dương, qua rà soát, trên địa bàn thành phố hiện có trên 500 hộ đang sinh sống tại các khu tập thể không bảo đảm an toàn có nhu cầu nhà ở.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục rà soát, đánh giá thật kỹ nhu cầu của người dân về nhà ở xã hội, làm căn cứ thực hiện chính sách phù hợp; đồng thời phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thống nhất về chủ trương, trong báo cáo thể hiện rõ về thực trạng, nhu cầu, quỹ đất và những đề xuất cụ thể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.