Hải Dương lên kế hoạch xây dựng gần 400 căn nhà ở xã hội

Minh Phong
Minh Phong
22/10/2023 22:43 GMT+7

Hiện trên địa bàn TP.Hải Dương có nhiều khu nhà ở tập thể đã xuống cấp, không còn đáp ứng được điều kiện sống của người dân. UBND tỉnh Hải Dương đang có kế hoạch xây dựng khu nhà ở xã hội để từng bước di dời người dân đến nơi sinh sống an toàn.

Vừa qua, trong phiên họp thường kỳ tháng 10, lần thứ 6 của UBND tỉnh Hải Dương, dưới sự chủ trì của ông Lưu Văn Bản, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đã nghe và cho ý kiến một số nội dung trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án và chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội cho người có công.

Tại cuộc họp này, theo báo cáo chủ trương đầu tư của Sở KH-ĐT tỉnh Hải Dương, dự án khu chung cư Tạ Quang Bửu được lên kế hoạch xây dựng tại P.Bình Hàn (TP.Hải Dương, Hải Dương) với quy mô 390 căn hộ, diện tích mỗi căn từ 45 - 60 m2.

Dự án nhằm phục vụ di dời hộ dân đang sinh sống tại các khu tập thể xuống cấp, không bảo đảm chất lượng công trình và an toàn sử dụng trên địa bàn thành phố như các khu tập thể Bình Minh, Nhà máy Bơm, Máy Sứ…

Sau khi bố trí cho các gia đình còn dư căn hộ, TP.Hải Dương có trách nhiệm báo cáo các cấp có thẩm quyền các trường hợp đủ điều kiện được hưởng chính sách về nhà ở xã hội. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 - 2025.

Hải Dương lên kế hoạch xây dựng gần 400 căn nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Khu tập thể Nhà máy Bơm cũng như một số khu tập thể xuống cấp trên địa bàn TP.Hải Dương không còn đảm bảo an toàn cho các hộ dân sinh sống

MINH PHONG

Ông Lưu Văn Bản cơ bản thống nhất với đề xuất chủ trương đầu tư, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh là chủ đầu tư nhận bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án từ UBND TP.Hải Dương, tiếp theo triển khai các thủ tục đầu tư dự án.

Ông Lưu Văn Bản giao Sở KH-ĐT chủ trì cùng Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh đưa dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025.

Sở TN-MT có trách nhiệm chủ trì, rà soát đưa diện tích đất phải thu hồi để thực hiện dự án vào kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2025; UBND TP.Hải Dương có trách nhiệm bố trí, di dời các hộ dân đang sinh sống tại các khu tập thể xuống cấp theo đúng quy định.

Trước đó, Báo Thanh Niên đã đăng tải nhiều bài viết về thực trạng xuống cấp tại các khu nhà ở tập thể Bình Minh, khu tập thể Nhà máy Bơm, là nơi sinh sống của nhiều hộ gia đình chính sách, người có công trên địa bàn TP.Hải Dương. Các khu nhà này đều có "tuổi đời" hơn nửa thế kỷ, việc khắc phục tình trạng xuống cấp là rất khó.

Đến nay, nhiều hộ dân ở khu tập thể Bình Minh đã được di chuyển đến nơi ở mới. Người dân sinh sống tại các khu tập thể xuống cấp còn lại đang chờ dự án khu chung cư Tạ Quang Bửu triển khai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.