Hà Tĩnh: Rắn hổ mang chúa quý hiếm nặng 5,5 kg bò vào trang trại chăn nuôi

Phạm Đức
Phạm Đức
29/08/2022 15:37 GMT+7

Một con rắn hổ mang chúa quý hiếm nặng 5,5 kg đã bò vào khu vực trang trại của người dân ở Hà Tĩnh và bị chủ trang trại bắt lại giao nộp cho ngành chức năng thả về tự nhiên.

Chiều 29.8, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phan Anh Tuấn, Hạt phó Hạt kiểm lâm H.Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, vào sáng cùng ngày, đơn vị này phối hợp với chính quyền xã Gia Hanh (H.Can Lộc) đã tiến hành bàn giao 1 cá thể rắn hổ mang chúa quý hiếm cho Ban quản lý Vườn quốc gia Vũ Quang để thả về với môi trường rừng tự nhiên.

Hạt kiểm lâm H.Can Lộc bàn giao cá thể rắn hổ mang chúa cho Vườn quốc gia Vũ Quang

TÂN KỲ

Theo ông Tuấn, cá thể rắn hổ mang chúa (tên khoa học là Ophiophagus Hannah) này dài hơn 3 m, nặng 5,5 kg thuộc nhóm IB, là loài động vật quý hiếm, do anh Nguyễn Văn Thắng (44 tuổi, ngụ tại thôn Tân Bình, xã Gia Hanh) tự nguyện giao nộp.

“Sau khi tiếp nhận bàn giao, Ban quản lý Vườn Quốc gia Vũ Quang sẽ tiến hành thả về môi trường rừng tự nhiên để bảo tồn cá thể rắn hổ mang chúa có nguy cơ tuyệt chủng này”, ông Tuấn nói.

Con rắn hổ mang chúa mà anh Thắng bắt được có trọng lượng 5,5 kg

TÂN KỲ

Trước đó, vào ngày 28.8, anh Nguyễn Văn Thắng phát hiện con rắn hổ mang chúa nói trên đang bò vào khu vực trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm của gia đình nên đã gọi thêm mấy người dân đến cùng vây bắt.

Sau khi bắt được con rắn hổ mang chúa, anh Thắng nhận thấy đây là loại động vật quý hiếm nên đã chủ động liên hệ với chính quyền địa phương và Hạt kiểm lâm H.Can Lộc để giao nộp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.