Hà Nội thiếu hụt nhân lực y tế công

Liên Châu
Liên Châu
03/11/2022 07:23 GMT+7

Theo Sở Y tế Hà Nội , hiện trung bình mỗi ngày ngành y tế thành phố tiếp nhận 30 - 40 bệnh nhân Covid-19 nhập viện, tỷ lệ bệnh nhân nặng dưới 0,05%.

Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì chế độ báo cáo ca bệnh Covid-19 hằng ngày, đặc biệt chú ý các đối tượng trẻ em.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện công tác khám chữa bệnh còn gặp nhiều khó khăn như số nhân viên y tế nghỉ việc, chuyển việc sau thời gian dịch Covid-19 tại các bệnh viện công gây thiếu nhân lực; đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế... còn nhiều vướng mắc, trong khi dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, Adenovirus... có xu hướng gia tăng.

Nhân viên y tế đến nhà tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người cao tuổi ở Hà Nội tháng 1.2022

Đậu Tiến Đạt

Đáng lưu ý, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) vẫn còn gặp một số khó khăn tại các bệnh viện công do chưa thành lập tổ/ban BHYT chuyên trách mà vẫn chỉ giao thường trực cho phòng kế hoạch tổng hợp, tài chính kế toán; tỷ lệ giảm trừ chi phí khám chữa bệnh BHYT qua các lần giám định của một số cơ sở còn cao; công tác thanh, quyết toán khám chữa bệnh BHYT còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc...

Trong thời gian tới, ngành y tế Hà Nội tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện liên thông kết quả xét nghiệm tại các đơn vị được đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm. Công tác phòng chống Covid-19 tiếp tục duy trì bên cạnh tăng cường quản lý các dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, Adenovirus...

TS Nguyễn Đình Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế, đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc triển khai khám chữa bệnh BHYT, cần thành lập ngay tổ/ban BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người dân khi tham gia khám chữa bệnh BHYT. Sở Y tế và các bệnh viện thực hiện các giải pháp đảm bảo các điều kiện khám chữa bệnh bao gồm bổ sung trang thiết bị, đảm bảo thuốc, hóa chất; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu thầu, mua sắm trang thiết bị; củng cố nhân lực khám chữa bệnh. Trước đó, hết quý 2 năm nay, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết liên quan đến việc gần 860 nhân viên y tế nghỉ việc, chuyển công tác, nguyên nhân là do dịch Covid-19 kéo dài tạo áp lực trong công việc, trong khi thu nhập của cán bộ y tế so với khối lượng công việc chưa tương xứng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.