'Hà Nội mà khởi điểm 40 triệu thì trả mấy ngày mới đến giá thật'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
26/10/2022 11:22 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho rằng, không nên quy định mức giá khởi điểm khi đấu giá biển số xe mà nên giao cho HĐND quyết định, tiền thu được giao cho địa phương sử dụng.

Sáng 26.10, Quốc hội thảo luận tổ về dự thảo nghị quyết thí điểm đấu giá biển số xe ô tô.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh nêu ý kiến tại tổ sáng 26.10

gia hân

Liên quan tới mức giá khởi điểm đấu giá biển số xe, đại biểu Vũ Huy Khánh, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, cơ quan chủ trì thẩm tra dự thảo nghị quyết, cho hay ban đầu Chính phủ trình ra 2 phương án, vùng 1 (Hà Nội, TP.HCM) là 40 triệu đồng, đối với vùng 2 (các địa phương còn lại) là 20 triệu đồng.

Ông Khánh lý giải, biển số xe là "tài sản đặc biệt" nên không có căn cứ nào để xác định giá. Cơ quan trình dựa trên mức thu lệ phí đăng ký xe ô tô ở Hà Nội, TP.HCM là 20 triệu đồng, còn ở các tỉnh khác là 1 triệu đồng sau đó nhân đôi lên để đưa ra mức giá khởi điểm nói trên.

Bên cạnh đó, theo ông Khánh, cơ quan trình cũng tính toán giá trung bình xe ô tô hiện nay khoảng 800 triệu đồng, do đó, cũng tham mưu tính toán mức giá khởi điểm là khoảng 5% giá trị trung bình của xe.

Cũng theo đại biểu Khánh, sau phiên họp 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó có định hướng là nên xem xét chỉ có một mức giá khởi điểm thống nhất trên toàn quốc.

"Chính phủ cũng đã tiếp thu theo hướng thống nhất mức giá khởi điểm là 40, chưa kịp bổ sung tờ trình mới", ông Khánh thông tin.

Liên quan tới mức giá khởi điểm, cũng còn nhiều ý kiến khác nhau. Nhiều đại biểu cho rằng, cần phải thống nhất một mức giá khởi điểm trong toàn quốc là cần thiết vì cùng một tài sản không thể có nhiều mức giá ở các vùng khác nhau.

Đại biểu Hoàng Hữu Chiến, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, thì cho rằng, hiện xe có nhu cầu gắn biển đẹp thường có giá trị rất lớn, cao hơn mức trung bình 800 triệu rất nhiều.

"Nếu tính mức giá khởi điểm 5% mức giá trung bình 800 triệu như đồng chí Khánh nói thì tôi thấy chưa có căn cứ", ông Chiến nêu.

Theo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh, dự thảo chỉ nên quy định mức giá tối thiểu và giao lại cho HĐND cấp tỉnh quyết định, đồng thời ngân sách nên giao về cho địa phương.

"Đấu giá chung thì tiền thu để đâu? Tất nhiên là ngân sách rồi, nhưng chưa rõ. Cái này ngân sách địa phương được hưởng chứ không phải ngân sách T.Ư, hay Bộ Công an. Tốt nhất là vẫn nên đưa về cho địa phương. Mà cái này Bộ Công an giữ cũng chẳng để làm gì cả. Bộ Công an cần tiền thì nhà nước cấp mà", ông Thanh phân tích.

Theo ông Thanh, để 2 mức 20 triệu đồng và 40 triệu đồng như dự thảo "sẽ loạn cào cào", do đó cần phải giao cho HĐND quyết định.

"Đừng chê tỉnh nghèo. Nhà nước nghèo chứ dân không nghèo. Ví dụ, Đắk Lắk nhà nước nghèo chứ dân không nghèo đâu, xe xịn còn nhiều hơn Đà Nẵng", ông Thanh nói và nhắc lại quan điểm tiền thu được từ đấu giá đưa về ngân sách địa phương và để địa phương, HĐND thống nhất mức giá tối thiểu.

"Như Hà Nội mức giá 40 triệu thì trả mấy ngày mới đến giá thật. Trả các bước giá 5 triệu đồng thì mấy ngày mới xong", ông Thanh nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.