Hà Nội lạnh 9 độ C, các động vật quý hiếm được bảo vệ thế nào?

22/12/2023 11:33 GMT+7

Căn cứ diễn biến thời tiết, khi nhiệt độ xuống dưới 17 độ C, vườn thú Hà Nội sẽ kích hoạt chế độ phòng, chống rét cho tất cả các loài động vật.

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang chìm trong giá rét do liên tục chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh tăng cường. 

Không chỉ riêng người dân mà những loài động vật quý hiếm được nuôi nhốt tại vườn thú Hà Nội (Q.Ba Đình) cũng chịu ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt.

Hà Nội lạnh 9 độ C, các động vật quý hiếm được bảo vệ thế nào?- Ảnh 1.

Chuồng voi được che bạt chắn gió

NGUYÊN QUANG

Theo ghi nhận của Thanh Niên, để chống lại giá rét xuống dưới 10 độ C ở thủ đô, những ngày này nhân viên Công ty TNHH MTV vườn thú Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp để chống rét, giúp đảm bảo sức khỏe cho hơn 700 cá thể động vật hoang dã (trong đó có 250 cá thể động vật quý hiếm) tại đây.

Tại khu vực chăm sóc và trưng bày hà mã, vườn thú đã chuẩn bị 5 bình đun nước nóng với tổng thể tích 400 lít. Hệ thống này sẽ cấp nước ấm cho bể của chuồng hà mã trong suốt mùa đông, giúp 3 cá thể tại đây duy trì tập tính sinh học.

Trong khi đó, chuồng voi được lắp đặt hệ thống sưởi điện trên cao, ở dưới che bạt và đốt sưởi bằng củi. Các chuồng kín nuôi hổ, voi, gấu... đều có máy sưởi dầu, quạt thổi hơi nóng. Ngoài ra, tại khu chăn nuôi những loài động vật móng guốc (hươu, nai, hoẵng, ngựa, dê, cừu...) có không gian rộng, công nhân áp dụng biện pháp đốt củi khô cho các con vật sưởi ấm.

Hà Nội lạnh 9 độ C, các động vật quý hiếm được bảo vệ thế nào?- Ảnh 2.

Khói từ việc đốt củi sẽ xua đi sương giá

NGUYÊN QUANG

Phương pháp thắp lửa sưởi cho thú chủ yếu để lấy khói xua đi sương giá. Cùng với phương pháp sưởi, vườn thú sẽ tăng cường thức ăn giàu năng lượng như bí đỏ, khoai, cà rốt, cám... để động vật có thêm khả năng chịu rét.

Ông Phạm Đức Quang, bác sĩ thú y tại Vườn thú Hà Nội, cho biết căn cứ vào thời tiết, khi nhiệt độ xuống dưới 17 độ C, vườn thú sẽ kích hoạt chế độ phòng, chống rét cho tất cả các loài.

Theo ông Quang, thời tiết chuyển rét, thay đổi thất thường là cơ hội để một số bệnh liên quan đến đường hô hấp phát triển. Tuy nhiên, trong điều kiện nuôi và trưng bày, công tác phòng chống rét của cơ sở luôn được chủ động, vì vậy, hầu như các nhóm động vật ít xảy ra bệnh liên quan đến yếu tố thời tiết.

"Động vật tại Vườn thú Hà Nội nuôi dưỡng theo khẩu phần ăn được quy định rõ ràng. Tuy nhiên, thời tiết thay đổi cũng sẽ có một số thay đổi. Điển hình như loài gấu, chúng tôi sẽ thay đổi theo loại thức ăn chúng thích hơn như từ bí đỏ sang ngô và những thứ mà chúng thích. Về cơ bản, khẩu phần được thay đổi bài bản, cụ thể và vẫn đảm bảo chất lượng đặt ra", ông Quang nói.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay, nhiệt độ tại Hà Nội thấp nhất là 9 độ C. Những ngày tới, ở Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại; từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế trời rét. 

Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 8 - 11 độ C, riêng vùng núi Bắc bộ phổ biến 4 - 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế phổ biến từ 13 - 16 độ C.

Hà Nội lạnh 9 độ C, các động vật quý hiếm được bảo vệ thế nào?- Ảnh 3.

Hệ thống máy sưởi được lắp ở chuồng hổ, chuồng sư tử, chuồng gấu...

NGUYÊN QUANG

Hà Nội lạnh 9 độ C, các động vật quý hiếm được bảo vệ thế nào?- Ảnh 4.

Con hổ nằm sát máy sưởi

NGUYÊN QUANG

Hà Nội lạnh 9 độ C, các động vật quý hiếm được bảo vệ thế nào?- Ảnh 5.
Hà Nội lạnh 9 độ C, các động vật quý hiếm được bảo vệ thế nào?- Ảnh 6.

Hà mã được ngâm mình dưới nước ấm trong mùa đông để đảm bảo tập tính sinh học

NGUYÊN QUANG

Hà Nội lạnh 9 độ C, các động vật quý hiếm được bảo vệ thế nào?- Ảnh 7.

Hệ thống bình nước nóng cho bể nước tại khu nuôi hà mã

NGUYÊN QUANG

Hà Nội lạnh 9 độ C, các động vật quý hiếm được bảo vệ thế nào?- Ảnh 8.

Chuồng voi được lắp đặt hệ thống sưởi điện ở trên cao, ở dưới che bạt và đốt sưởi bằng củi

NGUYÊN QUANG

Hà Nội lạnh 9 độ C, các động vật quý hiếm được bảo vệ thế nào?- Ảnh 9.

Nhiệt độ được giữ ổn định nên chú voi rất khỏe mạnh

NGUYÊN QUANG

Hà Nội lạnh 9 độ C, các động vật quý hiếm được bảo vệ thế nào?- Ảnh 10.

Khu vực chuồng hươu sao được đốt củi khô sưởi ấm

NGUYÊN QUANG

Hà Nội lạnh 9 độ C, các động vật quý hiếm được bảo vệ thế nào?- Ảnh 11.

Tại một số chuồng nuôi các loại chim đã được công nhân dùng kính, tôn nhựa che chắn và đặc biệt là lợp lá cọ cho cảm giác gần gũi với thiên nhiên để hạn chế gió lùa làm động vật nhiễm lạnh

NGUYÊN QUANG

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.