Hạ Long ra quân xử lý 'hung thần đại dương'

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
07/09/2023 14:53 GMT+7

Lực lượng chức năng của TP.Hạ Long (Quảng Ninh) tổ chức ra quân xử lý tàu khai thác thủy sản bằng hình thức hủy diệt được ví như những 'hung thần đại dương' tàn sát môi trường Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Các tàu thản nhiên sử dụng kích điện, giã cào

Ngày 7.9, thông tin từ UBND TP.Hạ Long cho biết, từ ngày 1.9 địa phương này đã tổ chức ra quân quy mô lớn về việc tuyên truyền, xử lý các tàu cá khai thác thủy sản trái phép trong vùng lõi Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Các tàu cá này được ví như "hung thần đại dương" khi sử dụng các ngư cụ hủy diệt môi trường như kích điện, giã cào

Hạ Long ra quân xử lý 'hung thần đại dương'  - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng của TP.Hạ Long tổ chức ra quân xử lý hung thần đại dương tàn sát môi trường vịnh Hạ Long

N.K.

Theo UBND TP.Hạ Long, địa phương có 552 tàu cá; trong đó, tàu cá có chiều dài dưới 6 m là 195 chiếc; tàu cá có chiều dài từ 6 - 12 m là 315 chiếc; tàu cá có chiều dài từ 12 - 15 m là 42 chiếc; 16 tàu cá có chiều dài trên 15 m.

Thời gian vừa qua, lợi dụng vịnh Hạ Long có nhiều đảo đá, luồng lạch, các tàu cá nói trên vẫn tổ chức khai thác thủy sản trái phép trong vùng lõi Di sản thiên nhiên thế giới. Từ đầu năm 2023 đến nay, địa phương này đã phối hợp các cơ quan chức năng phát hiện 139 tàu cá vi phạm; trong đó 92,8 % là các vụ vi phạm về thủy sản; an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Đáng chú ý, các tàu thản nhiên sử dụng các công cụ hủy diệt môi trường biển như kích điện, giã cào

Mật độ 'hung thần đại dương' ngày càng dày đặc 

Mặc dù có đầy đủ lực lượng chức năng trong tay như Đội kiểm tra xử lý vi phạm (Ban quản lý vịnh Hạ Long); Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai; CSGT đường thủy… nhưng do sự buông lỏng quản lý, xử lý dẫn đến gia tăng vi phạm. Mật độ "hung thần đại dương" ngày càng dày đặc trong vùng lõi di sản vịnh Hạ Long.

Hạ Long ra quân xử lý 'hung thần đại dương'  - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng của Ban quản lý vịnh Hạ Long tuyên truyền, nhắc nhở phương tiện vi phạm

N.K.

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND TP.Hạ Long cho biết, trong tháng 9 này, địa phương sẽ tổ chức ra quân xử lý các tàu cá khai thác thủy sản trái phép trong vùng lõi Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Đây được coi là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương và sẽ tập trung vào việc kiểm tra, hướng dẫn các phương tiện neo đậu về 2 địa điểm đã được thành phố bố trí gồm 2 khu vực là: Cái Xà Cong (P.Hà Phong) và khu vực bến cá (P.Cao Xanh).

Cũng theo đại diện UBND TP.Hạ Long, bên cạnh việc địa hình khó khăn do vịnh Hạ Long rộng lớn, nhiều đảo thì các chủ phương tiện thường tìm mọi cách đối phó với lực lượng chức năng khi bị phát hiện.

Mới đây vào ngày 29.8, trong lúc tuần tra tại khu vực làng chài Vung Viêng, Đội kiểm tra xử lý vi phạm của Ban quản lý vịnh Hạ Long đã xô xát với ngư dân. Cả 2 bên đã lao vào giằng co rồi quay video clip gây phản cảm trên mạng xã hội.

Hạ Long ra quân xử lý 'hung thần đại dương'  - Ảnh 3.

Cán bộ Ban quản lý vịnh Hạ Long và ngư dân xô đẩy nhau trên biển

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, Thanh Niên đã có loạt bài phản ánh về tàu cá khai thác thủy sản trái phép bằng hình thức tận diệt, neo đậu trái phép trên vịnh Hạ Long và các vùng biển khác của tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, các loại tàu cá này được ví như "hung thần đại dương" phá hủy môi trường.

Sau phản ánh của Thanh Niên, lực lượng chức năng đã vào cuộc lập lại trật tự trên vùng vịnh Hạ Long nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản đang bị những "hung thần đại dương" uy hiếp. Trong đó, chính quyền TP.Hạ Long đã tổ chức ra quân yêu cầu các tàu cá neo đậu đúng nơi quy định; đồng thời tăng cường tuần tra phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đánh bắt thủy sản bằng phương pháp hủy diệt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.