Góc ký họa: Trường đại học Đà Lạt

31/03/2024 07:32 GMT+7

Với diện tích khoảng 38 ha, Trường đại học Đà Lạt (số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng) từng được xem là một trong những trường đại học có cảnh quan đẹp nhất Đông Nam Á.

Thập niên 1920, nơi đây là trại lính, đến năm 1939 chuyển thành Trường Thiếu sinh quân Hỗn hợp Âu - Á (École d'Enfants de Troupe de DaLat). Năm 1957, Giáo hội Công giáo chuyển đổi Trường Thiếu sinh quân thành Viện Đại học (ĐH) Đà Lạt (còn gọi là trường Thụ Nhân, nghĩa là trồng người).

Góc ký họa: Trường đại học Đà Lạt- Ảnh 1.

Ký họa của Ngô Quốc Thuận - sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Họa sĩ cung cấp

Góc ký họa: Trường đại học Đà Lạt- Ảnh 2.

Ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

Góc ký họa: Trường đại học Đà Lạt- Ảnh 3.

Ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

KTS cung cấp

Từ năm 1958 - 1975, Viện ĐH Đà Lạt là cơ sở đào tạo đại học tư thục đầu tiên của miền Nam VN, là không gian văn hóa - giáo dục khai phóng, sáng tạo và tự trị học thuật với ban giảng huấn là các giáo sư hàng đầu Sài Gòn lúc bấy giờ. Các giảng đường, đại học xá được đặt tên dựa theo ý từ Tứ thư Ngũ kinh của Nho giáo như: Thượng Chí (nêu cao chí hướng sống theo nhân nghĩa), Minh Thành (ý chí chân thành, trong sáng), Kiêm Ái (yêu thương mọi người như nhau), Lạc Thiện (vui với điều tốt lành)…

Góc ký họa: Trường đại học Đà Lạt- Ảnh 4.

Ký họa của KTS Ngô Quốc Thắng

Góc ký họa: Trường đại học Đà Lạt- Ảnh 5.

Ký họa của KTS Linh Hoàng

KTS cung cấp

Góc ký họa: Trường đại học Đà Lạt- Ảnh 6.

Ký họa của họa sĩ Ngọc Nguyễn

Họa sĩ cung cấp

Năm 1976, Viện đổi thành Trường ĐH Đà Lạt và vẫn kế thừa giá trị cốt lõi: "Thụ nhân - Khai phóng - Bản sắc", là trung tâm giáo dục hàng đầu khu vực Tây nguyên, Đông Nam bộ, duyên hải Nam Trung bộ. Từ năm 2012, trường là một trong 5 trường ĐH ở VN đào tạo lĩnh vực phóng xạ, hạt nhân.

Góc ký họa: Trường đại học Đà Lạt- Ảnh 7.

Ký họa của Nguyễn Vũ Minh Tùng - SV ĐH Nguyễn Tất Thành

Góc ký họa: Trường đại học Đà Lạt- Ảnh 8.

Ký họa của KTS Phan Đình Trung

Góc ký họa: Trường đại học Đà Lạt- Ảnh 9.

Ký họa của KTS Nguyễn Khánh Vũ

KTS cung cấp

Trường có 40 công trình nằm len lỏi giữa rừng thông, giữa những con đường nhỏ lãng mạn như: đường Thông Reo, đường Anh Đào, đường Hướng Dương… Các công trình được thiết kế theo kiểu kiến trúc Pháp, mỗi khoa có một dáng vẻ đặc trưng riêng tạo thành quần thể kiến trúc giáo dục bình yên và thơ mộng. Tháp Sao cao 38 m được xem là biểu tượng của trường, tòa nhà Khoa Sư phạm được xem là công trình đẹp nhất của trường, là "điểm nóng" chụp hình check-in…

Góc ký họa: Trường đại học Đà Lạt- Ảnh 10.

Ký họa của KTS Phùng Thế Huy

Góc ký họa: Trường đại học Đà Lạt- Ảnh 11.

Ký họa của KTS Phùng Thế Huy

Góc ký họa: Trường đại học Đà Lạt- Ảnh 12.

Ký họa của KTS Phùng Thế Huy

KTS cung cấp

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.