Giữa căng thẳng song phương, Maldives nói Ấn Độ sắp rút quân về nước

03/02/2024 09:04 GMT+7

Bộ Ngoại giao Maldives cho biết Ấn Độ sẽ bắt đầu rút quân được triển khai tại đảo quốc Ấn Độ Dương từ tháng 3, trong bối cảnh quan hệ hai nước đã trở nên căng thẳng gần đây.

Bộ Ngoại giao Maldives cho biết, trong cuộc đàm phán giữa hai nước ở New Delhi hôm 2.2, Ấn Độ đã đồng ý bắt đầu tiến hành việc đưa 89 quân nhân của họ ở Maldives về nước trước ngày 10.3 và hoàn tất quá trình này trong vòng 2 tháng, theo AFP.

New Delhi coi Maldives, quốc gia có vị trí chiến lược ở Ấn Độ Dương, nằm trong vùng ảnh hưởng của mình. Song Maldives đã tăng cường quan hệ với Trung Quốc cùng với chiến thắng bầu cử vào tháng 9.2023 của Tổng thống Mohamed Muizzu, người đã yêu cầu quân đội Ấn Độ rút khỏi Maldives.

Giữa căng thẳng song phương, Maldives nói Ấn Độ sắp rút quân về nước- Ảnh 1.

Tổng thống Mohamed Muizzu của Maldives

REUTERS

Quân đội Ấn Độ vốn được triển khai để vận hành 3 máy bay trinh sát hàng hải do Ấn Độ tài trợ, bao gồm 2 máy bay trực thăng và một máy bay cánh cố định. Các máy bay này cũng được sử dụng để đưa người đến bệnh viện tại quốc gia bao gồm nhiều hòn đảo nằm rải rác trong khoảng 800 km.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Maldives hôm 2.2 cũng cho hay quan chức hai bên đã "đánh giá" hợp tác song phương nhằm "củng cố" quan hệ trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh cũng như các lĩnh vực khác.

Song tuyên bố của chính phủ Ấn Độ về cuộc gặp ở thủ đô nước này không đề cập rõ ràng đến kế hoạch rút quân. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết hai bên đã "nhất trí về một loạt giải pháp khả thi cho cả hai nhằm tạo điều kiện để các nền tảng hàng không Ấn Độ tiếp tục hoạt động, cung cấp cho người dân Maldives dịch vụ nhân đạo và vận chuyển người đến bệnh viện bằng máy bay".

Các nguồn tin chính phủ Maldives cho biết nhiều khả năng các máy bay của Ấn Độ sẽ vẫn ở lại quốc gia quần đảo nhưng có thể được vận hành bởi lực lượng dân sự Ấn Độ.

Căng thẳng giữa hai nước láng giềng bùng lên vào tháng trước sau khi 3 quan chức trong chính phủ Tổng thống Muizzu được cho là đã sử dụng những từ như "gã hề", "kẻ khủng bố" để nói về Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trên mạng xã hội.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Maldives mới đây cáo buộc lực lượng tuần duyên Ấn Độ xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Maldives và quấy rối ngư dân trên 3 tàu đánh cá của nước này. Theo Bộ Quốc phòng Maldives, họ đã yêu cầu New Delhi "giải thích" sau khi lực lượng tuần duyên Ấn Độ lên 3 tàu đánh cá hôm 31.1.

Vụ việc xảy ra giữa lúc những người nổi tiếng ở Ấn Độ kêu gọi công chúng tẩy chay du lịch Maldives, quốc gia nổi tiếng là thiên đường biển, và thay vào đó chọn các điểm đến gần nhà hơn. Du lịch chiếm gần 1/3 GDP Maldives, trong đó người Ấn Độ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nhóm du khách quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.