Cần phát triển phong trào ‘một cộng một’

13/10/2017 10:33 GMT+7

Sáng 12.10, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ 12 (nhiệm kỳ 2017 - 2022) đã diễn ra. Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đã đến dự.

Phát biểu tại đại hội, anh Lê Quốc Phong chỉ rõ Bình Thuận có những đặc thù riêng về kinh tế, do vậy công tác Đoàn cũng cần đổi mới theo từng đặc điểm vùng dân cư. Phải có phương pháp mới để tính tiên phong của Đoàn thực chất trở thành nòng cốt.
Cần phát triển phong trào "một cộng một", tức mỗi đoàn viên dìu dắt một thanh thiếu niên.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ 12 Quế Hà
Về công tác giám sát, anh Phong nhấn mạnh: “Từng tổ chức Đoàn cần làm tốt chức năng giám sát, phản biện nhưng tuyệt đối không được để đoàn viên thanh niên sa vào xu thế tự chuyển hóa, tự diễn biến trong tổ chức của Đoàn”.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Chị Lê Thị Bích Liên tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.