Giới thiệu nhiều tư liệu quý về học sinh miền Nam trên đất Bắc (1954 - 1975)

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
19/05/2024 15:36 GMT+7

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày ký hiệp định Genève và sự kiện tập kết chuyển quân ra Bắc (1954 - 2024) và chào mừng Quốc tế Bảo tàng 18.5, Ban Liên lạc học sinh miền Nam T.Ư phối hợp cùng Bảo tàng TP.HCM, Bảo tàng Vĩnh Phúc vừa khai mạc trưng bày chuyên đề 'Học sinh miền Nam trên đất Bắc (1954 - 1975)'.

Đến tham dự buổi khai mạc sự kiện trưng bày chuyên đề Học sinh miền Nam trên đất Bắc (1954 - 1975) tại Bảo tàng TP.HCM, có ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, lãnh đạo Sở VH-TT TP.HCM, đại diện Sở VHTT - DL Vĩnh Phúc cùng các thế hệ học sinh miền Nam ưu tú có nhiều đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa của đất nước - thuộc cộng đồng người miền Nam tập kết trên đất Bắc, cùng đại diện nhân dân các địa phương miền Bắc từng góp phần cưu mang, đùm bọc học sinh miền Nam.

Hồ sơ lý lịch và học bạ của học sinh miền Nam trên đất Bắc (1954 - 1975) giới thiệu tại triển lãm

Hồ sơ lý lịch và học bạ của học sinh miền Nam trên đất Bắc (1954 - 1975) giới thiệu tại triển lãm

Đồ dùng cá nhân, sinh hoạt ăn uống

Đồ dùng cá nhân, sinh hoạt ăn uống

Cây đàn Violon do Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Trần Văn Danh mua khi tập kết ra Bắc nằm 1954

Cây đàn Violon do Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Trần Văn Danh mua khi tập kết ra Bắc năm 1954

Các chứng nhân một thời gặp lại những hình ảnh cũ ngày xưa

Các chứng nhân một thời gặp lại những hình ảnh cũ ngày xưa

QUỲNH TRÂN

Sau này, nhiều anh chị học sinh miền Nam đã trở thành lãnh đạo ở cấp cao, nhiều người là trí thức tiêu biểu, là anh hùng LLVT, anh hùng Lao động - một minh chứng cho tầm nhìn xa rộng của T.Ư Đảng và Chính phủ trong việc tạo dựng, nuôi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho xây dựng miền Nam sau khi chiến tranh kết thúc, đất nước thống nhất.

Trưng bày chuyên đề Học sinh miền Nam trên đất Bắc (1954 - 1975) giới thiệu đến công chúng các thông tin, hình ảnh và hiện vật quý giá về quá trình học tập, rèn luyện, trưởng thành của các thế hệ học sinh miền Nam trên đất Bắc từ 1954 đến 1975.

Nhiều cựu học sinh miền Nam trên đất Bắc xúc động gặp lại cây đàn Violon do Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Trần Văn Danh mua khi tập kết ra Bắc năm 1954. Sau đó cây đàn được tặng cho ông Võ Đăng Tín - học sinh miền Nam Vĩnh Yên, nguyên Giám đốc Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM sử dụng trong thời gian học tập và công tác.

Hay chị Lê Thị Xuân Thu - cựu học sinh Trường miền Nam số 8 (Tam Đảo) cùng bạn bè bồi hồi ngắm nhìn lại những kỷ vật: túi xách tay, gối thêu... ngày xưa tại triển lãm mà rưng rưng nước mắt.

Túi xách tay kỷ niệm của chị Lê Thị Xuân Thu - cựu học sinh Trường miền Nam số 8 (Tam Đảo)

Túi xách tay kỷ niệm của chị Lê Thị Xuân Thu - cựu học sinh Trường miền Nam số 8 (Tam Đảo)

Chị Lê Thị Xuân Thu - cựu học sinh Trường miền Nam số 8 (Tam Đảo) (trái) bồi hồi gặp lại các kỷ vật

Chị Lê Thị Xuân Thu - cựu học sinh Trường miền Nam số 8 (Tam Đảo) (trái) bồi hồi gặp lại các kỷ vật

Người tham quan trưng bày vô cùng thích thú và xúc động

Người tham quan trưng bày vô cùng thích thú và xúc động

QUỲNH TRÂN

Trưng bày ý nghĩa lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM góp phần ôn lại truyền thống vẻ vang của các thế hệ thanh niên VN nói chung và học sinh miền Nam nói riêng trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ tổ quốc, qua đó góp phần giáo dục công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Thông qua hoạt động phối hợp trưng bày, triển lãm còn nhằm tiếp tục duy trì và phát huy sự liên kết, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn giữa các bảo tàng, qua đó góp phần phát triển công tác bảo vệ và phát huy di sản văn hóa của các tỉnh và TP.HCM, trong đó có những kỷ vật, hình ảnh, tư liệu đặc biệt về học sinh miền Nam trên đất Bắc (1954 - 1975).

Trưng bày chuyên đề Học sinh miền Nam trên đất Bắc (1954 - 1975) mở cửa đón khách mỗi ngày tại Bảo tàng TP.HCM (65 Lý Tự Trọng, Q.1) từ nay đến hết ngày 30.7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.