Giới đầu tư chờ tin Hy Lạp, giá vàng tăng trở lại

27/06/2015 13:08 GMT+7

(TNO) Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch cuối tuần khá sôi động, từ mức 1.169 USD/ounce tăng lên 1.177 USD/ounce, sau đó đảo chiều đi xuống khi giới đầu tư đang chờ đợi kết quả cuộc đàm phán được coi là cuối cùng nhằm giải cứu Hy Lạp tránh khỏi nguy cơ vỡ nợ.

(TNO) Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch cuối tuần khá sôi động, từ mức 1.169 USD/ounce tăng lên 1.177 USD/ounce, sau đó đảo chiều đi xuống khi giới đầu tư đang chờ đợi kết quả cuộc đàm phán được coi là cuối cùng nhằm giải cứu Hy Lạp tránh khỏi nguy cơ vỡ nợ.

Đóng cửa giao dịch ngày 26.6 tại thị trường Mỹ, tức sáng 27.6 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 2 USD/ounce so với phiên trước đó, lên mức 1.174 USD/ounce.
Theo rttnews, việc giá vàng tăng một phần được hỗ trợ bởi việc quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tăng lượng nắm giữ lên mức 713,26 tấn vào ngày 26.6 từ mức dự trữ 706,37 tấn của ngày 25.6.
Giá dầu thô trong phiên giao dịch cuối tuần tiếp tục giảm phiên thứ ba liên tiếp, do các nhà đầu tư quan ngại về nguồn cung của Iran sẽ tăng mạnh trong bối cảnh thị trường vẫn dư cung.
Đóng cửa phiên giao dịch 26.6, dầu thô WTI giao kỳ hạn háng 8 giảm 57 cent về mức 59 USD/thùng, còn dầu thô Brent giao kỳ hạn tháng 8 giảm 50 cent còn 62,70 USD/thùng, theo Reuters.
Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên giao dịch với các chỉ số tăng giảm trái chiều, khi không có nhiều thông tin kinh tế được công bố. Thêm vào đó, tình hình nợ Hy Lạp khiến giới đầu tư phố Wall cũng thận trọng trong phiên cuối tuần.
Kết thúc phiên 26.6, chỉ số Dow Jones tăng 56,32 điểm (+0,31%), lên 17.946,68 điểm. Trong khi, chỉ số Nasdaq giảm 31,68 điểm (-0,62%), xuống 5.080,51 điểm. Và chỉ số S&P 500 cũng giảm 0,82 điểm (-0,04%), xuống 2.101,49 điểm.
Sáng nay 27.6, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tăng nhẹ 30.000 đồng/lượng so với hôm qua, niêm yết ở mức 34,35 - 34,43 triệu đồng/lượng (mua - bán). Hiện chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn trụ ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.
Sáng nay, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại không đổi. Cụ thể Vietcombank ở mức 21.780 - 21.840 đồng/USD; Eximbank, ACB 21.765 - 21.845 đồng/USD, BIDV 21.785 - 21.840đồng/USD…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.