Giáo viên bức xúc bị chậm trả tiền thưởng: Sở GD-ĐT TP.HCM nói gì?

Bích Thanh
Bích Thanh
07/04/2023 19:48 GMT+7

Trước việc giáo viên phản ánh một số trường học có dấu hiệu chậm trễ trong chi, 'quên' các khoản tiền thưởng, Sở GD-ĐT cho biết sẽ ứng dụng chuyển đổi số để đảm bảo tính minh bạch.

Giáo viên bức xúc bị chậm trả tiền thưởng: Sở GD-ĐT TP.HCM nói gì? - Ảnh 1.

Giáo viên Trường THPT Tạ Quang Bửu (Q.8, TP.HCM) phản ánh về việc trường chậm chi trả tiền thưởng

C.L.V

Theo phản ánh của giáo viên Trường THPT Tạ Quang Bửu (Q.8, TP.HCM), ngày 22.10.2021, UBND TP.HCM đã có quyết định tặng bằng khen đối với các tập thể, cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học liên tục 2019-2020 và 2020-2021. Trong đó, Trường THPT Tạ Quang Bửu được TP tặng bằng khen dành cho tập thể và 9 cá nhân.

Sau đó, trong lễ tổng kết năm học 2021-2022 vào tháng 5.2022, các cá nhân này đã được nhà trường tổ chức trao bằng khen.

Tuy vậy, gần đây, khi giáo viên tìm hiểu thì được biết UBND TP.HCM có khen thưởng tiền mặt cho cá nhân, tập thể đạt thành tích trong 2 năm học 2019-2020, 2020-2021. Cụ thể, Trường THPT Tạ Quang Bửu được thưởng 16.390.000 đồng cho 9 cá nhân và 2.240.000 đồng cho tập thể. Vào tháng 5.2022, kế toán công đoàn của Trường THPT Tạ Quang Bửu đã lên Sở GD-ĐT TP.HCM để ký nhận số tiền nói trên.

Khi biết thông tin này, giáo viên đã phản ánh với Ban giám hiệu thì đến cuối tháng 3 vừa qua, tức gần 10 tháng sau, Trường THPT Tạ Quang Bửu mới chi trả tiền thưởng của TP cho giáo viên.

Giáo viên bức xúc bị chậm trả tiền thưởng: Sở GD-ĐT TP.HCM nói gì? - Ảnh 2.

Giáo viên Trường THPT Lương Văn Can (Q.8) cũng có phản ánh về khoản tiền thưởng

BÍCH THANH

Vào tháng 2.2023, giáo viên Trường THPT Lương Văn Can (Q.8) cũng phản ánh hiệu trưởng nhà trường (thời điểm đó là ông Nguyễn Tấn Sĩ) không rõ ràng đối với khoản tiền thưởng 20 triệu đồng của UBND TP.HCM dành cho tập thể và 11 cá nhân vì thành tích xuất sắc 2 năm học 2018-2019 và 2019-2020.

Vị hiệu trưởng này cho rằng "quên" nộp về trường với lý do thời điểm đó, trường đang xây mới, phải chuyển về cơ sở học tạm được khoảng 1 tháng, nhiều việc phải giải quyết cùng lúc nên "quên" chưa gửi lại cho nhà trường số tiền nói trên.

Trước những sự việc nói trên, chia sẻ với báo chí, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, nói rằng việc chậm trễ chi tiền khen thưởng xảy ra ở các trường này là những sự vụ chiếm số ít trong ngành giáo dục, không phải là tình hình chung ở các trường.

Ông Minh cho biết, theo quy trình, khi UBND thành phố có quyết định khen thưởng giáo viên và nhà trường, Ban thi đua khen thưởng sẽ lên kinh phí khen thưởng, gửi về Sở GD-ĐT. Những năm học trước đây, khi chưa xảy ra dịch bệnh, Sở GD-ĐT đều tổ chức lễ tổng kết năm học và trao thưởng.

Tuy nhiên, từ năm học 2019-2020 đến năm 2021-2022, do tình hình dịch bệnh, Sở không tổ chức tập trung nên kinh phí và bằng khen đều chuyển về trường. Các thông tin về khen thưởng đều được Sở công khai trên cổng thông tin điện tử của ngành, gồm quyết định khen thưởng, định mức khen thưởng để giáo viên có thể tra cứu. Sau đó, trường nhận bằng khen và tiền khen thưởng từ Sở để tổ chức trao thưởng cho giáo viên vào các dịp sơ kết học kỳ hoặc tổng kết năm học. Do đó, một số trường thực hiện kịp thời, một số trường còn chậm trễ.

Thế nhưng, trước phản ánh về tình trạng chậm chi tiền thưởng của giáo viên, ông Minh nói thêm, hiện ngành giáo dục đang thực hiện công tác chuyển đổi số, khi có đủ dữ liệu giáo viên, trong đó có thông tin cá nhân như số tài khoản chính danh của giáo viên thì tất cả các hoạt động chi tiền khen thưởng sẽ được thực hiện chi trực tiếp về tài khoản cá nhân theo quy định. Điều này nhằm để việc chi tiền thưởng đảm bảo rõ ràng, minh bạch, tránh những trường hợp đáng tiếc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.