Giao tranh căng thẳng ở Kiev

27/02/2022 05:14 GMT+7

Hôm qua, quân đội Ukraine tuyên bố đẩy lùi quân Nga ở thủ đô Kiev, trong lúc quân đội Nga xác nhận phóng tên lửa hành trình xử lý các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Ukraine.

Ngày 26.2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố quân đội nước này đã chặn đứng đà tấn công của quân Nga nhằm vào thủ đô Kiev. Nhà lãnh đạo khẳng định quân đội Ukraine vẫn kiểm soát Kiev và những thành phố quan trọng xung quanh. Kiev đã siết chặt lệnh giới nghiêm trên toàn địa bàn thủ đô.

Giao tranh ở thủ đô

Tình hình tại Kiev bắt đầu căng thẳng từ rạng sáng qua. Quân đội Ukraine thông báo trên Facebook rằng Nga “đã tấn công một trong các đơn vị quân sự trên đại lộ Chiến thắng ở Kiev. Cuộc tấn công đã bị đẩy lùi”. Dù vậy, thông báo không nêu rõ thời gian diễn ra. Giới hữu trách Ukraine cũng thông tin về một vụ khác ở tây bắc thủ đô, với sự xuất hiện của pháo cối và tên lửa Grad. Phóng viên Hãng AFP ghi nhận những vụ nổ lớn ở trung tâm thành phố.

Tòa chung cư ở Kiev bị trúng tên lửa

Một số bức ảnh được truyền thông phương Tây ghi nhận tại hiện trường phản ánh tổn thất nghiêm trọng bên ngoài một tòa nhà cao tầng ở phía tây Kiev. Những bức tường bên ngoài một số căn hộ bị phá hủy hoàn toàn. Trước thông tin này, ngày 26.2, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã khai hỏa tên lửa hành trình vào rạng sáng cùng ngày trong lúc triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine theo mệnh lệnh của Tổng thống Putin. Tuy nhiên, phía Nga khẳng định chỉ tập trung vô hiệu hóa cơ sở hạ tầng quân sự.

“Đêm qua (25.2 giờ địa phương), lực lượng vũ trang Liên bang Nga triển khai cuộc không kích bằng các dòng vũ khí chính xác tầm xa. Số này bao gồm tên lửa hành trình phóng từ tiêm kích và từ nền tảng khí tài trên biển, nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine”, theo Sputnik dẫn lời thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga. Tướng Konashenkov nhấn mạnh hỏa lực chỉ tập trung vào các mục tiêu quân sự của quân đội Ukraine, không gây tổn thất cho cơ sở hạ tầng dân cư và xã hội.

Xem nhanh: Ngày thứ 3 chiến dịch quân sự Nga tại Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh cập nhật thông tin tình báo cho thấy, đến tối 26.2, lực lượng Nga đóng cách trung tâm thủ đô Kiev khoảng 30 km. “Việc chưa kiểm soát được không phận Ukraine làm giảm đáng kể hiệu quả của không quân Nga. Thương vong về phía Nga nhiều khả năng nghiêm trọng và nặng nề hơn Điện Kremlin xác nhận”, Bộ Quốc phòng Anh viết trên Twitter. Trong khi đó, Nga chưa thông tin về tổn thất của lực lượng Nga đang tham gia chiến dịch ở Ukraine. Còn theo Kiev, Ukraine ghi nhận 198 trường hợp dân thường thiệt mạng trong giai đoạn này.

Nhiều hạ tầng ở Kiev bị hư hại do giao tranh trong ngày 26.2

AFP

Căng thẳng nhiều nơi

Cũng theo tuyên bố của quân đội Nga, các đơn vị của nước này đã kiểm soát toàn bộ TP.Melitopol ở miền đông nam Ukraine. Đài CNN cũng xác nhận được tính xác thực của những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về một vụ nổ lớn ở sân bay Melitopol.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố bắn hạ “các mục tiêu của kẻ thù”, bao gồm hai tiêm kích Su-25, một trực thăng quân sự và một máy bay vận tải của Nga. Hãng AP dẫn nguồn thạo tin tiết lộ đây là chiếc máy bay vận tải quân sự Il-76 thứ hai của Nga bị bắn rơi, lần này ở TP.Bila Tserkva, cách Kiev khoảng 85 km về phía nam. Trước đó, quân đội Ukraine thông báo bắn hạ một máy bay Il-76 khác của Nga, chở lính nhảy dù, cách Kiev khoảng 30 km về tây nam và gần TP.Vasylkiv.

Lầu Năm Góc muốn thiết lập đường dây liên lạc Mỹ - Nga

Sau 3 ngày kể từ khi Tổng thống Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền Đông Ukraine, Lầu Năm Góc đang cân nhắc đề xuất thiết lập đường dây liên lạc quân sự song phương. Theo Đài CNN dẫn lời 2 quan chức Mỹ, đường dây quân sự là biện pháp phòng ngừa xảy ra tình huống tính toán sai lầm giữa hai bên. Hiện quân đội Mỹ và Nga đóng quân ở phạm vi gần, với Mỹ duy trì lực lượng tại Ba Lan, trong khi quân Nga đang ở Ukraine. Nguy cơ đụng độ có thể nổ ra nếu hai bên không thông tin lẫn nhau về các chiến dịch ở phạm vi xung quanh hoặc trên lãnh thổ Ukraine trong bối cảnh căng thẳng như hiện tại.

Trong một diễn biến liên quan, ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin, ngày 25.2 tuyên bố Nga sẵn sàng cử một phái đoàn tới thủ đô Minsk của Belarus để đàm phán với Ukraine về tình trạng trung lập, trong đó bao gồm việc phi quân sự hóa. Tuy nhiên, phía Mỹ nhanh chóng bác bỏ đề xuất trên, gọi đây không phải là “ngoại giao thực sự”, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price.

Theo AFP, lực lượng Ukraine đã đụng độ các đơn vị thiết giáp Nga ở 2 địa điểm cách Kiev khoảng 40 - 80 km về hướng bắc. Ở hướng tây, quân đội Ukraine cũng nỗ lực đẩy lùi quân Nga ở Lviv gần thành phố Brody. Đến tối qua (giờ VN), Thị trưởng Andrey Sadovyi của TP.Lviv cho hay tình trạng vẫn giằng co ở đây. Tổng thống Zelensky cũng xác nhận quân đội Ukraine đang chống trả tại nhiều thành phố, bao gồm Odessa ở miền nam, Kharkiv ở miền bắc. Lviv và các thành phố khác ở miền tây và miền trung cũng trúng những đợt không kích.

Nga nói chiến dịch quân sự tiếp tục vì Ukraine từ chối đàm phán

Cùng ngày, Hãng RT dẫn lời ông Vladimir Chizhov, Đại sứ Nga tại Liên minh Châu Âu, khẳng định nước này không muốn chiếm lãnh thổ của Ukraine. Thay vào đó, Nga muốn một số khu vực sẽ được sáp nhập vào 2 khu vực ly khai Donetsk và Luhansk vừa được Moscow công nhận là cộng hòa độc lập hồi đầu tuần.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phát lệnh điều động bổ sung lực lượng Mỹ nhằm củng cố năng lực quân sự ở châu Âu theo hướng hỗ trợ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay khối liên minh cũng lần đầu tiên kích hoạt lực lượng phản ứng nhanh để tăng cường khả năng phòng thủ ở cánh đông.

Tổng thống Ukraine từ chối sơ tán

Ảnh

Ảnh chụp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu về thông tin mình sơ tán khỏi Kiev

AFP

Sáng 26.2, Tổng thống Zelensky của Ukraine đăng video clip trên Facebook với nội dung “Tôi vẫn ở đây. Chúng tôi sẽ không hạ vũ khí. Chúng tôi sẽ bảo vệ quốc gia của mình, bởi vì vũ khí chính là sự thật của chúng tôi”.

Trong trang phục màu xanh ô liu kiểu lính, ông Zelensky khẳng định: “Sự thật của chúng tôi là đất nước, quốc gia, con trẻ, tất cả những gì mà chúng tôi muốn bảo vệ. Đó là điều tôi muốn chia sẻ với mọi người. Vinh quang dành cho Ukraine!” Trước đó, tờ The Washington Post dẫn lời giới chức Mỹ và Ukraine tiết lộ chính quyền Washington bày tỏ ý định sơ tán nhà lãnh đạo Ukraine.

Tờ báo trên cho biết Mỹ lo ngại về khả năng tiếp tục duy trì chính quyền ở Ukraine, cũng như quan ngại cho sự an toàn của ông Zelensky. Tuy nhiên, ông từ chối. Theo sứ quán Ukraine tại London (Anh), ông Zelensky trả lời người Mỹ: “Cuộc chiến đã nổ ra; tôi cần vũ khí đạn dược, chứ không phải một chuyến bay giải cứu”.

Còn Chủ tịch Duma quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin dẫn lời một số nghị sĩ Ukraine khẳng định ông Zelensky đã rời khỏi thủ đô Kiev và đến trú ẩn tại Lviv.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.