Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ và bản lĩnh yêu nước

20/08/2017 06:45 GMT+7

GS Tôn Thất Dương Kỵ, tên thật Nguyễn Phúc Dương Kỵ, là cháu 4 đời của vua Gia Long. Ông sinh năm 1914 tại làng Vân Dương, tổng An Cựu, H.Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Ngày 19.8 tại TP.HCM, Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ, Trung tâm nghiên cứu đô thị và phát triển đã tổ chức hội thảo khoa học “GS Tôn Thất Dương Kỵ, bản lĩnh yêu nước - sự nghiệp khoa học” với các tham luận công phu của nhiều học giả, nhà nghiên cứu nổi tiếng: Mạc Đường, Trần Hữu Tá, Hà Minh Hồng, Tôn Nữ Quỳnh Trân, Ngô Minh Oanh, Đỗ Bang, Nguyễn Nhã, Trương Hoàng Trương, Lê Văn Năm, Lưu Thị Tuyết Trinh...
GS Tôn Thất Dương Kỵ, tên thật Nguyễn Phúc Dương Kỵ, là cháu 4 đời của vua Gia Long. Ông sinh năm 1914 tại làng Vân Dương, tổng An Cựu, H.Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế.
Với truyền thống hiếu học của gia tộc, ông say mê đèn sách nên tinh thông cả nho học và Tây học. Từ năm 1945 - 1946, GS Tôn Thất Dương Kỵ là thư ký Hội Trí thức cứu quốc Thừa Thiên-Huế, sau này ông hoạt động bí mật ở nội thành và dạy học tại Trường Khải Định (nay là Quốc học Huế). Ông sáng lập tạp chí Tiến hóa năm 1949, cơ quan đấu tranh văn hóa - chính trị của trí thức miền Trung và tập văn Ngày mai năm 1954, cơ quan tranh đấu của phong trào đòi hòa bình, hiệp thương tổng tuyển cử. Ông từng là thành viên Liên minh Các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình VN, Ủy viên thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ VN.
GS Tôn Thất Dương Kỵ có nhiều tác phẩm lớn: Việt sử khảo lược, từ Lê Lợi khởi nghĩa 1418 đến Cách mệnh tháng Tám 1945; Nghị luận luân lý; Áo vải cờ đào - chiến thắng Đống Đa; Đọc truyện Kiều... và một số công trình nghiên cứu: Lịch sử Hoàng Sa - Trường Sa lãnh thổ VN; Địa lý VN thời Lê qua Thiên hạ bản đồ; Bãi cát vàng... Ông mất năm 1987 tại TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.