Xây dựng bài tập bổ trợ cho học sinh dân tộc thiểu số

30/01/2012 00:58 GMT+7

Sở GD-ĐT Đắk Lắk tổ chức hội thảo khoa học góp ý xây dựng Hệ thống bài tập bổ trợ môn tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số khối lớp 1, 2, 3.

Đây là đề tài nhằm khảo sát những khó khăn của học sinh dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk trong việc học môn tiếng Việt khối lớp 1, 2, 3 và xây dựng chương trình bổ trợ gồm 96 bài học, mỗi lớp 32 bài học. Đề tài này sẽ hoàn chỉnh vào cuối quý 1 năm nay và đưa vào dạy thực nghiệm tại 3 trường tiểu học có đông học sinh dân tộc thiểu số là: Nơ Trang Lơng (TP.Buôn Ma Thuột), Bế Văn Đàn (H.Cư Kuin) và Nơ Trang Lơng (H.Krông Ana).

T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.