Xây dựng 4 trường ĐH trình độ quốc tế

12/12/2008 23:59 GMT+7

* Trao quyết định thành lập ĐH quốc tế Sài Gòn Ngày 12.12, Bà Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) cho biết, Bộ đang triển khai đề án xây dựng 4 trường ĐH trình độ quốc tếvới vốn vay khoảng 400 triệu USD.

Theo đó, từ năm 2009 VN sẽ triển khai xây dựng 4 trường ĐH công lập theo mô hình mới: phi lợi nhuận, đa ngành, chất lượng cao; đến năm 2020 thuộc top 200 trường ĐH tốt nhất trên thế giới.

Mục tiêu đến năm 2012 sẽ mời ít nhất 50% giảng viên quốc tế giảng dạy; đến năm 2016 thành lập các trung tâm xuất sắc đào tạo ĐH và sau ĐH với quy mô 4.000 sinh viên; thu hút 5% SV quốc tế; mời 40% giảng viên quốc tế; 30% giảng viên có bằng tiến sĩ hoặc tương đương; có một công trình công bố trên tạp chí có uy tín; đến năm 2020, mở rộng mối quan hệ với các trường ĐH danh tiếng trên thế giới, đào tạo ĐH và sau ĐH với quy mô 5.000 SV; thu hút 10% SV quốc tế.

 Sáng 12.12 tại TP.HCM, Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long đã trao các quyết định thành lập trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU), công nhận bà Nguyễn Lê Thanh Trúc làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, TS Trần Viết Tâm làm Hiệu trưởng của trường (ảnh).

SIU đào tạo bậc ĐH và CĐ cho sinh viên VN và nước ngoài; chương trình giảng dạy vừa bằng tiếng Anh, vừa bằng tiếng Việt theo tiêu chuẩn chương trình ĐH Hoa Kỳ, liên thông với trường ĐH Suffolk (Boston, Hoa Kỳ).

 Vũ Thơ - Nhựt Quang

>>Trường ĐH Luật TP.HCM đào tạo chương trình quốc tế hệ từ xa 
>>Ra mắt chương trình dự bị ĐH quốc tế 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.