Vụ trần lớp học rơi: Còn một học sinh nằm viện

02/10/2012 16:44 GMT+7

(TNO) Chiều nay 2.10, ông Nguyễn Văn Quý, Trưởng phòng GD-ĐT H.Gia Lâm (Hà Nội) cho biết: trong số 4 cô trò của Trường tiểu học Đa Tốn bị mảng trần phòng học rơi vào đầu phải nhập viện ngày hôm qua, đã có 3 người được về nhà, chỉ còn một học sinh do vết rách ở phần đầu khá nặng phải khâu nhiều mũi nên vẫn nằm tại Bệnh viện Xanh Pôn để điều trị.

(TNO) Chiều nay 2.10, ông Nguyễn Văn Quý, Trưởng phòng GD-ĐT H.Gia Lâm (Hà Nội) cho biết: trong số 4 cô trò của Trường tiểu học Đa Tốn bị mảng trần phòng học rơi vào đầu phải nhập viện ngày hôm qua, đã có 3 người được về nhà, chỉ còn một học sinh do vết rách ở phần đầu khá nặng phải khâu nhiều mũi nên vẫn nằm tại Bệnh viện Xanh Pôn để điều trị.

Cũng theo ông Quý, kết quả chiếu chụp cho biết, may mắn là cả bốn cô trò đều không ai bị chấn thương sọ não. Phía công ty xây dựng đã cử người đi cùng và chịu toàn bộ trách nhiệm về chi phí điều trị cho 4 nạn nhân nói trên.

Để không xảy ra sự cố đáng tiếc, ông Quý cho biết, sẽ yêu cầu bên xây dựng cạo hết phần trần vừa trát lại để ốp trần nhựa vào dãy nhà 8 phòng học vừa sửa chữa.

Được biết, kinh phí chi cho việc sửa chữa 8 phòng học đó khoảng hơn 200 triệu đồng. "Tuy nhiên, phía nhà trường chỉ có trách nhiệm ký vào biên bản bàn giao chứ không được tham gia vào khâu giám sát thi công", ông Quý cho hay.

Tuệ Nguyễn

>> Một nữ sinh bị mảng trần rơi trúng đầu phải nhập viện
>> Trần lớp học rơi, 4 cô trò phải nhập viện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.