Với đề thi này điểm sàn chắc chắn sẽ khá thấp

05/07/2011 00:39 GMT+7

Năm nay, đề thi trắc nghiệm môn vật lý có 12 câu lý thuyết và có rất nhiều câu khó, đúng ra dùng để thi tự luận. Ví dụ như: câu 2, câu 13, câu 23, câu 30, câu 35, câu 36 (mã đề 817).

Trong phần cơ học - Mã đề 817: Các câu 10, câu 23, câu 24, câu 27, câu 30 thì chỉ có học sinh thật giỏi mới có khả năng làm được. Ở các câu này, học sinh phải làm bài tập rất nhiều và phải thuộc công thức suy diễn (không có trong sách giáo khoa) thì mới có khả năng làm kịp thời gian.

Tương tự trong phần điện xoay chiều và dao động điện từ - Mã đề 817: Các câu 1, câu 2, câu 13, câu 16, câu 21, câu 28, câu 35, câu 36 có lẽ học sinh cũng khó có đủ thời gian để làm theo yêu cầu trắc nghiệm.

Về phần quang lý và hạt nhân nguyên tử - Mã đề 817: thì các câu hỏi tương đối vừa phải, trừ các câu 5, câu 11, câu 29, câu 32 cũng dành cho học sinh đã luyện tập nhiều mới có đủ thời gian làm bài.

Cấu trúc đề thi vẫn quen thuộc như đề thi của những năm trước nhưng có nhiều câu rất lạ và hay so với chương trình cơ bản.

Với đề thi này đa số các em sẽ không đủ thời gian để làm bài, vì thời gian dành để giải cho mỗi câu tương đối khó là khá nhiều.

Như thế, đề thi năm nay rất khó có được nhiều điểm 10 so với các năm vừa qua. Còn đa số học sinh chỉ đạt điểm dưới 4.

Đề thi rất khó nhưng rõ ràng, chính xác không có lỗi về chính tả và nội dung, tuy nhiên sự phân bổ thời gian làm bài không hợp lý.

Với đề thi này, điểm sàn của khối A năm nay chắc chắn sẽ khá thấp.

Trần Ngọc Lân
(TT luyện thi đại học Vĩnh Viễn, TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.