Việt Nam giành HC vàng Olympic Hóa quốc tế

30/07/2012 16:28 GMT+7

(TNO) Bộ GD-ĐT cho biết, cả 4 học sinh Việt Nam dự Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 44 ở Mỹ đều giành huy chương, trong đó có 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

(TNO) Bộ GD-ĐT cho biết, cả 4 học sinh Việt Nam dự Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 44 ở Mỹ đều giành huy chương (HC), trong đó có 1 HC vàng, 2 HC bạc và 1 HC đồng.

>> Cuộc thi Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc lần thứ 6
>> VN đăng cai Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 46
>> VN đoạt 3 HCV, 1 HCB Olympic Hóa học quốc tế

Người giành HC vàng duy nhất của đoàn là Phạm Đăng Huy (lớp 12 THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng). Nguyễn Văn Phương (THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội), Nguyễn Việt Hoàng (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) cùng giành HC bạc; HC đồng thuộc về Trần Thị Mai Hương (THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định). 

Đây là thành cao nhất trong 3 năm trở lại đây. Tại Olympic Hóa học quốc tế 2010 ở Tokyo (Nhật Bản) và năm 2011 ở Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn Việt Nam cũng giành 4 HC, nhưng là hai bạc và hai đồng.

Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 46 vào năm 2014.

Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan và Hội Hóa học Việt Nam xây dựng đề án tổ chức cuộc thi và thực hiện.

Cuộc thi năm nay thu hút 283 học sinh đến từ 72 nước tham gia.

Khoảng 22 giờ ngày 2.8 tới, đoàn học sinh Việt Nam sẽ về đến Hà Nội.

Tuệ Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.