Việt Nam giành 3 HCV Olympic toán quốc tế

27/07/2013 14:33 GMT+7

(TNO) Đoàn Việt Nam tham dự Olympic toán quốc tế (IMO-International Mathematics Olympiad) lần thứ 54 từ ngày 18-28.7 tại Santa Marta (Colombia) đã giành về 6 huy chương, với 3 huy chương vàng và 3 huy chương bạc.

(TNO) Đoàn Việt Nam tham dự Olympic toán quốc tế (IMO-International Mathematics Olympiad) lần thứ 54 từ ngày 18-28.7 tại Santa Marta (Colombia) đã giành về 6 huy chương, với 3 huy chương vàng và 3 huy chương bạc.

Ba thí sinh giành được huy chương vàng là Võ Anh Đức đạt 34 điểm, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh; Phạm Tuấn Huy đạt 33 điểm, Cấn Trần Thành Trung đạt 31 điểm, cả hai là học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Ba thí sinh giành huy chương bạc là Đinh Lê Công đạt 30 điểm, học sinh Trường THPT Chuyên, Đại học Vinh; Trần Đăng Phúc đạt 28 điểm, là học sinh trường THPT Chuyên KHTN, ĐH Quốc gia Hà Nội và Hoàng Đỗ Kiên đạt 24 điểm, là học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

 
6 học sinh vừa mang về 6 huy chương về cho đoàn Việt Nam - Ảnh: IMO

Với kết quả này, Việt Nam xếp vị trí thứ 7 sau các nước: Trung Quốc (5 HCV, 1 HCB), Hàn Quốc (5 HCV, 1 HCB), Hoa kỳ (4 HCV, 2 HCB), Nga (4 HCV, 2 HCB), Triều Tiên (2 HCV, 4 HCB) và Singapore (1 HCV, 5 HCB).

Đoàn Việt Nam tham dự Olympic toán quốc tế năm nay do TS. Lê Bá Khánh Trình (giảng viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM) làm trưởng đoàn.

Hoàng Quyên

>> Đoàn VN giành huy chương vàng Olympic hóa học quốc tế
>> Việt Nam đoạt 4 huy chương Olympic tin học quốc tế
>> Việt Nam giành 2 huy chương bạc vật lý thế giới
>> Việt Nam giành 4 huy chương Olympic tin học quốc tế
>> Tuyên dương 80 học sinh giỏi ngoại ngữ
>> Trao thưởng cho học sinh giỏi, khó khăn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.