Việt Nam đoạt 2 huy chương vàng Olympic Toán quốc tế

15/07/2015 10:53 GMT+7

(TNO) Cả 6/6 học sinh Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế đều đoạt huy chương, trong đó có 2 huy chương vàng.

(TNO) Cả 6/6 học sinh Việt Nam dự thi Olympic Toán học quốc tế đều đoạt huy chương, trong đó có 2 huy chương vàng.

huy-chuong-vang-toan-quoc-teĐoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic Toán học quốc tế năm 2015
Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa cho biết: Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế năm 2015 của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Thái Lan, cả 6/6 thí sinh Việt Nam dự thi đều đoạt huy chương. Trong đó có 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.
Cụ thể, huy chương vàng thuộc về hai học sinh: Vũ Xuân Trung, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Thái Bình, tỉnh Thái Bình và Nguyễn Thế Hoàn, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
3 học sinh đoạt huy chương bạc gồm: Hoàng Anh Tài, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Tuấn Hải Đăng, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Huy Hoàng, học sinh lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM.
Em Nguyễn Thị Việt Hà học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đoạt huy chương đồng.
Với thành tích trên, đoàn Việt Nam xếp thứ 5 trên tổng số 104 đoàn tham dự Olympic Toán học quốc tế năm 2015, chỉ đứng sau Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên.
Cục Khảo thí khẳng định: Đây cũng là thứ hạng tốt nhất trong mấy năm gần đây của đội tuyển Olympic Toán học quốc gia Việt Nam (năm 2012 xếp thứ 9, năm 2013 xếp thứ 7, năm 2014 xếp thứ 10).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.