Úc đầu tư hơn 15 tỉ USD cho giáo dục phổ thông

20/04/2013 03:25 GMT+7

Chính phủ Úc vừa thông báo kế hoạch tăng quỹ hỗ trợ cho các trường phổ thông tới 15,2 tỉ USD trong vòng 6 năm kể từ 2014, theo AFP.

Kế hoạch được đưa ra sau khi Úc công bố cuộc điều tra mang tính toàn diện về việc tài trợ các trường trong gần 40 năm qua. Kết quả điều tra cho thấy Úc đầu tư rất ít cho giáo dục, khiến nền giáo dục nước này có nguy cơ tụt hậu so với các nước khác.

Mục tiêu của kế hoạch mới là đưa các trường của Úc vào top 5 thế giới về đọc hiểu, toán và khoa học. Tuy nhiên, kế hoạch trên cần sự thống nhất của chính quyền các tiểu bang trước ngày 30.6, vì họ phải đóng góp 1/3 quỹ hỗ trợ.

Minh Trung

>> Chính phủ giải trình về chất lượng giáo dục phổ thông
>> Giáo dục phổ thông sẽ theo hướng tích hợp và phân hóa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.