UBND tỉnh Thanh Hóa phải bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Tâm

30/01/2013 13:05 GMT+7

(TNO) Đó là khẳng định của ông Hoàng Ngọc Vinh - Vụ trưởng Vụ Trung cấp chuyên nghiệp (Bộ GD-ĐT) khi trao đổi với Thanh Niên Online về trường hợp ông Nguyễn Đức Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó hiệu trưởng Trường trung cấp Y dược Văn Hiến (Thanh Hóa) đã bị khởi tố nhưng vẫn được đảm nhiệm chức vụ.

(TNO) Đó là khẳng định của ông Hoàng Ngọc Vinh - Vụ trưởng Vụ Trung cấp chuyên nghiệp (Bộ GD-ĐT) khi trao đổi với Thanh Niên Online về trường hợp ông Nguyễn Đức Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó hiệu trưởng Trường trung cấp Y dược Văn Hiến (Thanh Hóa) đã bị khởi tố nhưng vẫn được làm chủ tịch hội đồng quản trị.

Ông Tâm là nhân vật mà Thanh Niên Online đã phản ảnh trong các tin bài Bị miễn nhiệm, phó hiệu trưởng cất luôn con dấuPhó hiệu trưởng đánh người tố cáo trước mặt đoàn thanh tra...

Ông Vinh cho biết, Điều 9, quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 35/2009/TT-BGDĐT ngày 3.12.2009 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định như sau: Thành viên Hội đồng quản trị bị bãi nhiệm trong các trường hợp: Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; vi phạm Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường bị Đại hội đồng cổ đông đề nghị bãi nhiệm.

Như vậy, khi ông Tâm bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố với tội danh “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức” từ tháng 11.2012 thì UBND tỉnh Thanh Hóa phải ra quyết định miễn nhiệm theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Trường trung cấp Y dược Văn Hiến (Thanh Hóa), hiện nay UBND tỉnh Thanh Hóa không thực hiện theo quy định mà vẫn chỉ đạo Sở GD-ĐT Thanh Hóa yêu cầu trường tổ chức đại hội cổ đông rồi mới đề nghị bãi nhiệm ông Tâm. Như vậy là vi phạm quy định của Bộ GD-ĐT.

Vũ Thơ

>> Bị khởi tố 2 tháng vẫn làm Chủ tịch HĐQT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.