Tuyển sinh đầu cấp tại quận 3, TP.HCM

16/06/2010 17:20 GMT+7

(TNO) Ngày 16.6, Phòng Giáo dục - Đào tạo Q.3 (TP.HCM) đã công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2010 - 2011.

Lớp 1: Các trường tiểu học (TH) nhận học sinh (HS) theo địa bàn như sau:

TH Nguyễn Thiện Thuật nhận HS P.1; Phan Đình Phùng (P.2, KP1, 2 P.3); Nguyễn Sơn Hà (KP3-5 P.3); Lương Định Của (KP4-6 P.4 và do TH Lê Chí Trực xây dựng mới, chuyển 35 HS của KP1-3 sang trường Lương Định Của, danh sách do UBND P.4 cung cấp); Lê Chí Trực (KP1-3 P.4); Phan Văn Hân (P.5); Mê Linh (KP3 trừ tổ 34-36, KP4 P.6); Trần Quốc Thảo (KP1-3 tổ 34-36 P.6); Nguyễn Thanh Tuyền (KP1, 2, 4, 5 P.7); Nguyễn Thái Sơn (P.8); Kỳ Đồng (KP3 P.7, P.9); Nguyễn Việt Hồng (P.10, KP1, 2 P.11); Trần Văn Đang (KP3-6 P.11); Đô Lương (KP2, 3 P.12); Trương Quyền (P.13, KP1 P.12, KP1 P.14); Nguyễn Thi (KP4, 5 P.14); Trần Quang Diệu (KP2, 3 P.14).

Tăng cường (TC) ngoại ngữ: TC tiếng Pháp tại trường TH Lương Định Của, khảo sát ngoại ngữ vào ngày 19.6, công bố kết quả ngày 22.6. TC tiếng Anh tại 8 trường TH là Phan Đình Phùng, Nguyễn Thanh Tuyền, Nguyễn Thái Sơn, Kỳ Đồng, Nguyễn Việt Hồng, Đô Lương, Nguyễn Thi và Trương Quyền. Từ ngày 5 - 15.7, các trường TH nhận học sinh theo phân tuyến.

Lớp 6: Phân tuyến các trường như sau: Trung học cơ sở (THCS) Phan Sào Nam (TH Nguyễn Thiện Thuật); Thăng Long (TH Phan Đình Phùng có hộ khẩu (HK) Q.3); Bàn Cờ (TH Nguyễn Sơn Hà, Lê Chí Trực, Lương Định Của có HK Q.3); Kiến Thiết (TH Phan Văn Hân, Lương Định Của, Phan Đình Phùng có HK ngoài quận, Kỳ Đồng có HK từ P.1 đến P.6 và kênh B TC tiếng Anh của trường TH Kỳ Đồng, Nguyễn Việt Hồng); Lê Quý Đôn (TH Trần Quốc Thảo, kênh A TC tiếng Anh TH Phan Đình Phùng); Colette (TH Mê Linh, kênh A TC tiếng Pháp TH Lương Định Của); Lê Lợi (TH Nguyễn Thanh Tuyền, TH Kỳ Đồng HK từ P.7-9 và kênh A TC tiếng Anh, TH Nguyễn Việt Hồng HK P.10); Hai Bà Trưng (TH Nguyễn Thái Sơn); Lương Thế Vinh (TH Trần Văn Đang, Nguyễn Việt Hồng); Đoàn Thị Điểm (TH Đô Lương, Trương Quyền, Nguyễn Thi, Trần Văn Đang HK P.1, kênh A TC tiếng Anh TH Đô Lương, Nguyễn Việt Hồng); Bạch Đằng (TH Trần Quang Diệu, TH Kỳ Đồng HK P.1-6 và ngoài quận, kênh B TC tiếng Anh TH Kỳ Đồng, Đô Lương).

TC tiếng Pháp tại trường THCS Colette nhận HS của trường TH Lương Định Của có điểm học lực môn Toán và Tiếng Việt cả năm từ 8 trở lên, điểm trung bình của  các môn tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp từ 6 điểm trở lên được tuyển thẳng vào các lớp 6 TC tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp (lộ trình A). Những HS có điểm trung bình dưới 6 điểm có thể học theo chương trình TC tiếng Pháp hoặc có thể học theo chương trình tiếng nước ngoài hiện hành.

TC tiếng Anh: 4 trường tuyển sinh lộ trình A là THCS Lê Quý Đôn (nhận HS của trường TH Phan Đình Phùng), Hai Bà Trưng (TH Nguyễn Thái Sơn), Lê Lợi (TH Kỳ Đồng), Đoàn Thị Điểm (TH Đô Lương, Nguyễn Việt Hồng).

Điều kiện là điểm kiểm tra công nhận trình độ từng kỹ năng từ 6 điểm trở lên. Lộ trình B: 2 trường THCS Kiến Thiết, Bạch Đằng tiếp nhận HS đã học chương trình TC tiếng Anh bậc TH nhưng chỉ đạt điểm từng kỹ năng từ 5 điểm đến dưới 6 điểm và đã hoàn thành chương trình bậc TH có học lực môn của năm lớp 5 hai môn Tiếng Việt và Toán đạt loại khá, giỏi.

Đối với HS chưa học chương trình TC tiếng Anh ở bậc TH có học lực môn cả năm lớp 5 hai môn Tiếng Việt, Toán đạt loại giỏi, khảo sát khả năng học ngoại ngữ vào ngày 7.7.

TC tiếng Nhật: Trường THCS Lê Quý Đôn tuyển trong số HS đã trúng tuyển vào trường, có nhu cầu theo học.

HS làm các thủ tục nhập học từ ngày 16 - 26.6.

B.Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.