Trường học không được treo băng rôn quảng cáo

27/08/2012 03:25 GMT+7

Bắt đầu từ năm học 2012-2013, Sở GD-ĐT TP.HCM quy định các trường thực hiện việc ghi tên các phòng chức năng bằng 2 thứ tiếng, phía trên là tiếng Việt, phía dưới chú thích tiếng Anh với phông chữ nhỏ hơn.

Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu các trường tạo điều kiện để học sinh tham gia hoạt động trang trí trường, lớp, tạo cảnh quan thân thiện, gần gũi với học sinh; đặc biệt các trường không được treo bất kỳ các bảng, băng rôn quảng cáo nào trong nhà trường.

B.Thanh

>> Kiện nhà trường vì giáo dục giới tính không chính xác
>> Nhà trường và nhà thầu mâu thuẫn
>> Ngày đầu đổi giờ học: Học sinh, nhà trường đều mệt mỏi
>> Ký túc xá bị nhà trường chiếm dụng
>> Câu chuyện tin học hóa trong nhà trường
>> Nhà trường không được yêu cầu học sinh xét nghiệm HIV
>> Không còn là chuyện nhà trường
>> Hội thảo về nhà trường VN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.