TP.HCM: Tăng 957 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10

24/04/2012 17:01 GMT+7

(TNO) Ngày 24.4, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố hệ thống trường sẽ tuyển sinh lớp 10 năm học 2012-2013. Theo đó, 85 trường THPT công lập (thêm 2 trường là THPT Bình Lợi Trung, Q.Bình Thạnh và THPT Phạm Văn Sáng, H.Hóc Môn) sẽ tuyển 59.547 học sinh trong tổng số 76.500 em dự kiến sẽ tốt nghiệp THCS.

(TNO) Ngày 24.4, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố hệ thống trường sẽ tuyển sinh lớp 10 năm học 2012-2013. Theo đó, 85 trường THPT công lập (thêm 2 trường là THPT Bình Lợi Trung, Q.Bình Thạnh và THPT Phạm Văn Sáng, H.Hóc Môn) sẽ tuyển 59.547 học sinh trong tổng số 76.500 em dự kiến sẽ tốt nghiệp THCS.

So với năm học trước, chỉ tiêu vào lớp 10 năm nay tăng thêm 957 em.


Học sinh lớp 9 đang trong giai đoạn ôn tập cho kỳ tuyển sinh lớp 10 - Ảnh: Nguyên Mi

Được biết, trong tổng số các trường công lập nói trên có 31 trường có lớp tăng cường tiếng Anh, 8 trường dạy các môn tự nhiên bằng tiếng Anh…

Ngoài ra, Sở GD-ĐT TP.HCM cũng công khai mức học phí của trường công lập, trường ngoài công lập, các chương trình bổ trợ như tăng cường ngoại ngữ, tin học…

Học sinh tham khảo điểm chuẩn của các năm học trước, căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh năm nay, điều kiện gia đình… để lựa chọn nguyện vọng cho chính xác.

Chỉ tiêu cụ thể:

Q.1: Trường THPT Bùi Thị Xuân tuyển 630 chỉ tiêu; chuyên Trần Đại Nghĩa: 370; Trưng Vương: 675; Năng khiếu thể dục thể thao: 180; Ernst Thalmann: 720; Lương Thế Vinh: 360.

Q.2: Trường THPT Giồng Ông Tố: 450; Thủ Thiêm: 540.

Q.3: Trường THPT Lê Quý Đôn: 450; Nguyễn Thị Minh Khai: 580; Lê Thị Hồng Gấm: 400; Marie Curie: 1.135; Nguyễn Thị Diệu: 630.

Q.4: Trường THPT Nguyễn Trãi: 675; Nguyễn Hữu Thọ: 410.

Q.5: Trường THPT Hùng Vương: 1.170; chuyên Lê Hồng Phong: 705; Phổ thông Năng khiếu: 600; Trung học Thực hành ĐH Sư phạm: 265; Trung học Thực hành Sài Gòn: 140; Trần Khai Nguyên: 960; Trần Hữu Trang: 315.

Q.6: Trường THPT Mạc Đĩnh Chi: 1.020; Bình Phú: 630; Nguyễn Tất Thành: 900.

Q.7: Trường THPT Lê Thánh Tôn: 540; Ngô Quyền: 720; Tân Phong: 675; Nam Sài Gòn: 70.

Q.8: Trường THPT Lương Văn Can: 675; Ngô Gia Tự: 675; Tạ Quang Bửu: 585; Năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định: 435; Nguyễn Văn Linh: 810.

Q.9: Trường THPT Nguyễn Huệ: 720; Phước Long: 450; Long Trường: 540; Nguyễn Văn Tăng: 360.

Q.10: Trường THPT Nguyễn Du: 420; Nguyễn Khuyến: 800; Nguyễn An Ninh: 810; Diên Hồng: 270; Sương Nguyệt Anh: 180.

Q.11: Trường THPT Nguyễn Hiền: 390; Trần Quang Khải: 675; Nam Kỳ Khởi Nghĩa: 675.

Q.12: Trường THPT Thạnh Lộc: 630; Võ Trường Toản: 585; Trường Chinh: 720.

Q.Tân Bình: Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền: 655; Nguyễn Chí Thanh: 810; Nguyễn Thái Bình: 675; Lý Tự Trọng: 540.

Q.Tân phú: Trường THPT Trần Phú: 810; Tân Bình: 675; Tây Thạnh: 675.

Q.Bình Thạnh: Trường THPT Thanh Đa: 540; Gia Định: 1.050; Phan Đăng Lưu: 750; Võ Thị Sáu: 855; Hoàng Hoa Thám: 855; Bình Lơi Trung: 720.

Q.Phú Nhuận: Trường THPT Phú Nhuận: 630; Hàn Thuyên: 765.

Q.Gò Vấp: Trường THPT Gò Vấp: 765; Nguyễn Công Trứ: 900; Trần Hưng Đạo: 900; Nguyễn Trung Trực: 900.

Q.Thủ Đức: Trường THPT Thủ Đức: 720; Nguyễn Hữu Huân: 625; Tam Phú: 675; Hiệp Bình: 750.

Huyện Củ Chi: Trường THPT An Nhơn Tây: 450; Củ Chi: 570; Quang Trung: 360; Trung Phú: 540; Trung Lập: 250; Phú Hòa: 315; Tân Thông Hội: 474.

Huyện Hóc Môn: Trường THPT Lý Thường Kiệt: 585; Nguyễn Hữu Cầu: 570; Bà Điểm: 630; Nguyễn Văn Cừ: 495; Nguyễn Hữu Tiến: 450; Phạm Văn Sáng: 720.

Huyện Bình Chánh: Trường THPT Bình Chánh: 720; Đa Phước: 520; Lê Minh Xuân: 730.

Huyện Nhà Bè: Trường THPT Long Thới: 480; Phước Kiển: 675.

Huyện Cần Giờ: Trường THPT Bình Khánh: 270; Cần Thạnh: 350; An Nghĩa: 443.

 Bích Thanh

>> Tuyển sinh lớp 10
>> Thi vào trường chuyên
>> Tuyển sinh lớp 10 tại Đà Nẵng và Phú Yên
>> Trường chuyên năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định nới rộng vùng tuyển
>> Tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM
>> Hơn 10.000 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập Đà Nẵng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.