TP.HCM công bố điểm thi tốt nghiệp THPT

16/06/2010 18:00 GMT+7

* Thừa Thiên-Huế: 96,81% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2010 >> Tra cứu điểm thi (TNO) Chiều nay (16.6), Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố điểm các môn thi tốt nghiệp (TN) THPT năm 2010. Theo đó, tỷ lệ đỗ TN của học sinh TP.HCM năm nay đạt 94,59%.

Trong đó, có 22 trường có 100% học sinh đỗ TN gồm:

Khối công lập: trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Bùi Thị Xuân, THPT Trưng Vương, THPT Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Gia Định, THPT Trần Hưng Đạo, THPT Nguyễn Công Trứ, THPT Nguyễn Hữu Cầu, THPT Trần Phú, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT chuyên Lê Hồng Phong và trường PT Năng khiếu.

Các trường khối dân lập có: trường Bắc Mỹ, Ngôi Sao, Hồng Hà, Nguyễn Khuyến, Thái Bình, Đông Du, Việt u, Sao Việt và Thái Bình Dương.

Thủ khoa của kỳ thi TN THPT tại TP.HCM năm nay là em Võ Thị Thanh Nhã (học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong) và Trần Thị Thanh Thảo (học sinh trường THPT Trưng Vương), cùng đạt 56 điểm.

Đối với hệ giáo dục thường xuyên (bổ túc), có 57,76% thí sinh đậu TN và em Nguyễn Kim Khánh (học sinh Trung tâm giáo dục thường xuyên Q.1) đạt thủ khoa với 56 điểm.

Trong 6 môn thi thì Lịch sử là môn có tỷ lệ điểm trên trung bình thấp nhất (65%) và Hóa là môn có tỷ lệ trên trung bình cao nhất (96,4%).

Ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết: "Sở GD-ĐT TP.HCM rất mừng với kết quả tốt nghiệp của học sinh. Chúng ta đã có một kỳ thi nghiêm túc và có kết quả cao. Trong những năm gần đây, tỷ lệ đậu TN của TP.HCM luôn ổn định ở mức từ 92-95%. Điều này cho thấy chất lượng đào tạo, chất lượng học sinh của TP.HCM là một sự bền vững".

Theo quy định, sau khi điểm thi TN được công bố, học sinh có thể bắt đầu nộp đơn xin phúc khảo, hạn chót là ngày 22.6.

Theo ông Lê Hồng Sơn, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM: "Năm nay, điều kiện phúc khảo thoáng hơn năm ngoái. Học sinh có điểm thi TN môn chênh lệch 1 điểm so với điểm trung bình cuối năm là đã có thể xin phúc khảo môn đó (so với những năm trước, điểm chênh lệch này phải từ 2 trở lên). Vì thế, dự kiến, số lượng thí sinh xin phúc khảo sẽ tăng cao".

Điểm chấm phúc khảo lệch 1 điểm (đối với môn Văn) và 0,5 điểm (đối với các môn còn lại), học sinh sẽ được điều chỉnh điểm.

Điểm thi TN của các thí sính tại TP.HCM được đăng tải trên Thanh Niên Online (Môn 1: Văn, Môn 2: Hóa, Môn 3: Địa lý, Môn 4: Lịch sử; Môn 5: Toán, Môn 6: Anh văn/Vật lý).

Thừa Thiên-Huế: 96,81% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2010

Chiều 16.6, Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế đã công bố kết quả thi tốt nghiệp hệ THPT và hệ bổ túc THPT năm 2010.

Theo đó, toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế năm nay có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp ở hệ THPT đạt 96,81%, (năm ngoái đạt tỉ lệ 86,29%), hệ bổ túc THPT là 56,87%.

Một số trường như trường THPT chuyên Quốc học, khối chuyên của ĐH Khoa học Huế, ĐH Ngoại ngữ có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp lên đến 100%.

Được biết, toàn tỉnh có 15.277 học sinh dự thi tốt nghiệp, trong đó có 13.925 học sinh THPT và 1.352 học sinh THPT hệ bổ túc.

Ở hệ THPT có 113 học sinh xếp tốt nghiệp loại giỏi (đạt tỷ lệ 1,84%) và 1.211 học sinh đạt loại khá (chiếm 9,01%).

Tuy nhiên ở hệ bổ túc THPT, không có học sinh nào xếp tốt nghiệp loại giỏi và có 4 học sinh đạt loại khá (chiếm 0,52%).

Minh Phương

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.