TP.HCM:

19/06/2009 19:38 GMT+7

Có 15 trường THPT đạt 100% HS đậu tốt nghiệp, gồm 10 trường công lập (trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Q.5), Bùi Thị Xuân (Q.1), Lê Quý Đôn (Q.1), Nam Sài Gòn (Q.7), Trung học thực hành (ĐH Sư phạm ) (Q.1, TP.HCM), Võ Trường Toản, Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình), phổ thông năng khiếu (Q.5), Trần Hưng Đạo, Trần Đại Nghĩa (Q.1) và 5 trường tự thục Ngôi sao (Q.Binh, Nhân Văn (Q.Tân Phú), Á Châu (Q.3) , Nguyễn Khuyến, Hồng Đức (Q.Bình Thạnh), . Trong đó, Trường THPT Bùi Thị Xuân sáu năm liền đạt tỉ lệ đậu 100%.

Ở hệ giáo dục thường xuyên (GDTX) , tỉ lệ đậu tốt nghiệp là 45.06% (không kể thí sinh tự do) và 51.71% (kể cả thí sinh tự do). THủ khoa kỳ thi là em Nguyễn Tiến Dương (ở Nhạc Viện TP.HCM), với 56.5 điểm.

Về các số liệu cụ thể trên trung bình ở 3 môn thi tự luận ở cả hai hệ phổ thông và GDTX là:
Hệ phổ thông: - Văn: 86.39%
- Địa: 66.20%
- Toán: 90.24
Hệ GDTX: - Văn: 60.24
- Địa: 44.18
- Toán: 36.17

Theo đánh giá của hội đồng giám khảo chấm thi, trình độ của thí sinh ở các môn tự luận năm nay không đồng đều, kiến thức cơ bản còn hạn chế. Ở môn Văn, kỹ năng phân tích để của thí sinh còn yếu.

Cẩm Thúy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.