Tiếp sức mùa thi trên xe buýt

29/06/2015 09:47 GMT+7

(TNO) Tiếp sức mùa thi trên xe buýt là một hình thức hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia tại Thái Nguyên. Hoạt động do đoàn tình nguyện tiếp sức mùa thi Đại học Thái Nguyên thực hiện.

(TNO) Tiếp sức mùa thi trên xe buýt là một hình thức hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia tại Thái Nguyên. Hoạt động do đoàn tình nguyện tiếp sức mùa thi Đại học Thái Nguyên thực hiện.

tiep-suc-mua-thi-tren-xe-buytTình nguyện viên trên xe buýt ở Thái Nguyên - Ảnh: Phạm Dự
Trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay, đoàn Đại học Thái Nguyên đã phối hợp với các xí nghiệp xe buýt trên địa bàn tỉnh triển khai mô hình “Trên mỗi xe buýt có một tình nguyện viên”, để hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh và người nhà trong quá trình di chuyển bằng xe buýt tới các điểm thi, nhà trọ. Đội sinh viên này do đoàn tiếp sức mùa thi Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Thái Nguyên - phụ trách.
Theo đó, trên mỗi xe buýt có một đến hai sinh viên tình nguyện làm nhiệm vụ hướng dẫn người nhà và thí sinh xuống điểm thi và nhà trọ. Các tình nguyện viên được tuyển chọn là những người thông thuộc đường đi trong khu vực và được tập huấn trước mùa thi. Không chỉ được chỉ dẫn tận tình, mỗi thí sinh còn được phát miễn phí một bản đồ chỉ đường và các địa điểm thi.
tiep-suc-mua-thi-tren-xe-buytHỗ trợ giá phòng nghỉ rẻ cho thí sinh - Ảnh: Phạm Dự
Thầy Nguyễn Văn Việt, Trưởng phòng công tác chính trị học sinh sinh viên, Chủ tịch Hội sinh viên Trường đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Thái Nguyên - cho biết: “Chương trình hỗ trợ thí sinh trên xe buýt là một hình thức hoàn toàn mới và được tổ chức lần đầu tiên tại Thái Nguyên. Theo đó, sẽ có một đội gồm trên 30 sinh viên tình nguyện túc trực thường xuyên ở các điểm dừng xe buýt và bến xe. Trên mỗi xe buýt luôn có 1 đến 2 tình nguyện viên để sẵn sàng hỗ trợ thí sinh và người nhà khi cần thiết”.
Thầy Việt cho biết thêm: “Ngoài việc hỗ trợ thí sinh trên xe buýt, Đại học Thái Nguyên còn có một đội ngũ gồm hơn 2.000 tình nguyện viên, chốt ở 22 điểm khác nhau để luôn sẵn sàng tư vấn nhà trọ, đi lại,… cho thí sinh. Ngoài ra, còn dành hơn 12.000 chỗ trọ giá rẻ (giá từ 20.000 đồng - 40.000 đồng/người/ngày đêm) trong các ký túc xá để hỗ trợ các thí sinh và người nhà ở xa. Qua đó giúp cho các thí sinh và người nhà thuận lợi hơn trong việc di chuyển tới các điểm thi và nhà trọ".

Lịch thi THPT quốc gia 2015:

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ bắt đầu làm bài

30.6

Sáng 8 giờ

Thí sinh làm thủ tục dự thi, nhận thẻ dự thi và đính chính sai sót (nếu có)

1.7

Sáng

Toán

180 phút

8 giờ

Chiều

Ngoại ngữ

90 phút

14 giờ 30

2.7

Sáng

Ngữ văn

180 phút

8 giờ

Chiều

Vật lý

90 phút

14 giờ 30

3.7

Sáng

Địa lý

180 phút

8 giờ

Chiều

Hóa học

90 phút

14 giờ 30

4.7

Sáng

Lịch sử

180 phút

8 giờ

Chiều

Sinh học

90 phút

14 giờ 30

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.