Thu 50 triệu bảng tiền phạt trả sách trễ

31/01/2012 03:59 GMT+7

Nhiều ĐH ở Anh đã thu được tổng cộng gần 50 triệu bảng tiền phạt sinh viên trả sách thư viện quá hạn trong 6 năm qua.

Trong đó, ĐH Leeds là trường thu tiền phạt cao nhất (1,8 triệu bảng) và Imperial College London là trường thu được ít nhất (26.703 bảng). Với mức phạt ít nhất 10 xu/ngày cho một cuốn sách quá hạn trả, con số trên cho thấy số sách sinh viên ở Anh trả trễ trong một năm lên tới hàng ngàn quyển.

Trong khi đó, tổng số sách các trường cho mượn không thể thu hồi lại lên tới 300.000 quyển. Những con số trên được hãng tin PA công bố sau khi đề nghị tất cả ĐH ở Anh theo luật Tự do thông tin cung cấp chi tiết về số tiền phạt và số sách thất lạc từ thư viện của họ trong 6 năm học, bắt đầu từ năm học 2004-2005. Tổng cộng 101 trường phản hồi nhưng nhiều trường không thể cung cấp chi tiết về số tiền phạt. Nhằm ngăn chặn tình trạng sinh viên trả sách quá trễ, ngoài phạt tiền, một số trường cấm sinh viên vào thư viện, trong khi một số trường khác không cho sinh viên tốt nghiệp nếu còn nợ tiền nhà trường.

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.