Thi thử 2,2%, thi thật 99,56%

19/06/2012 03:07 GMT+7

Nhìn qua tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2012 mà các tỉnh đã công bố, những ai quan tâm đến sự trung thực trong giáo dục đều tỏ ra hoài nghi và lo lắng vì nó quá đẹp nhưng lại khác rất xa sự thật.

Số trường có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100% mỗi năm một tăng. Chẳng hạn năm nay Thanh Hóa có đến 110 trường, Ninh Thuận có 10/17 trường (năm 2011 chỉ có một Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn), Bình Định có 32 trường, Hải Phòng có 41/56, Đồng Tháp có 25/44…

Lãnh đạo của Bộ GD-ĐT và các sở có những giải thích để chứng tỏ kết quả của kỳ thi đã đánh giá đúng thực chất: Cách điều hành phân cấp của Bộ; các sở đã chỉ đạo cho trường THPT của tỉnh tổ chức ôn tập, phụ đạo thường xuyên cho học sinh, đề thi năm nay tương đối dễ chỉ cần có sức học trung bình là có thể đỗ tốt nghiệp…

Thế nhưng chỉ có những người trong nghề mới hiểu rõ thực chất và bí quyết để được “tỷ lệ đẹp”. Qua số liệu của một tỉnh, có thể thấy phần nào bức tranh của kỳ thi tốt nghiệp THPT hiện nay.

Sở GD-ĐT Ninh Thuận cũng như nhiều tỉnh thành khác đều tổ chức kỳ thi tốt nghiệp thử. Đề chung trong toàn tỉnh ra theo chuẩn kiến thức và bám sát với ma trận phân tích từ đề thi tốt nghiệp các năm trước của Bộ GD-ĐT. Mỗi trường thành lập một hội đồng thi và tiến hành như thi tốt nghiệp, Sở tiến hành thanh kiểm tra. Kỳ thi mang tính nội bộ nhưng tiến hành khá nghiêm túc nên kết quả khá khách quan và trung thực. Chẳng hạn năm học 2010-2011, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trong kỳ thi thử của tỉnh là 48,01% nhưng chưa đầy một tháng sau tại kỳ thi quốc gia, con số này lên đến 91,85%. Năm học 2011-2012 thi thử có tỷ lệ 46,9%, một tháng sau đạt đến 99,56%. Đặc biệt có nhiều trường tỷ lệ trong kỳ thi thử năm 2012 rất thấp nhưng kỳ thi quốc gia lại tăng một cách khó hiểu. Chẳng hạn Trường THPT iSchool thi thử đạt 2,2% nhưng kỳ thi quốc gia đạt 99,56%; Trường THPT Nguyễn Huệ từ 3,1% tăng lên đến 99,29%; Trường THPT Bác Ái từ 14,5% tăng 97,94%; Trường THPT Lê Duẩn từ 16,4% tăng lên đến 100%…

Không lý giải dài dòng, không có lý luận này nọ; chính những con số đã nói lên tất cả sự thật trần trụi của chất lượng giáo dục phổ thông hiện nay và tính chất hình thức của kỳ thi tốt nghiệp THPT mang tính quốc gia.

Tỷ lệ đậu gần 100% Trường
Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Quảng Ngãi)
năm 2007 đỗ 0% thì năm nay đỗ 100%

Quảng Nam: Tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp đạt 99,09%, có 3/13 trường đạt 100%. Khối GDTX đạt 90,67%.

An Giang: Khối THPT đạt 98,94% (tăng hơn 8% so với năm 2011), có 27 trường đạt 100%. Khối GDTX đạt 65,07%.

Phú Yên: Khối THPT đạt 98,74% (tăng 6% so với năm 2011). Trong đó, có 15 trường đạt 100%.

Thừa Thiên-Huế: 99,78% học sinh đỗ tốt nghiệp. Hệ bổ túc có 98,06%.
Ninh Thuận: 99,56% học sinh tốt nghiệp THPT. Có 10 trường đạt 100%. Khối GDTX đạt 88,81%.

Hòa Bình: Đạt tỷ lệ 99,77%, trong đó, khối THPT là 99,87%; GDTX là 99,04%. Có tới 30 trường và 4 trung tâm GDTX đỗ 100%.

Kiên Giang: Khối THPT đạt 99,59%; hệ GDTX đạt 86,34 %.

Quảng Ngãi: 99,79% học sinh tốt nghiệp THPT. Có 25/38 trường đỗ 100%. Đặc biệt, Trường THPT Đinh Tiên Hoàng năm 2007 đỗ 0% thì năm nay đỗ 100%.

Thanh Niên

 

 

 

Đình Tuấn

>> Thủ khoa tốt nghiệp THPT: Chỉ thất bại khi từ bỏ sự cố gắng
>> Các tỉnh, thành tiếp tục công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT
>> Không phát hiện bài thi nào vi phạm đến mức hủy !
>> Nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp !

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.