Thí sinh 70 tuổi đi thi tốt nghiệp THPT

01/07/2015 17:42 GMT+7

(TNO) Đó là trường hợp của ông Hồ Ngọc Cảnh, ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, Bến Tre. Ông hiện là lương y tại Chi hội Đông y xã Tân Thanh.

(TNO) Đó là trường hợp của ông Hồ Ngọc Cảnh, ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, Bến Tre. Ông hiện là lương y tại Chi hội Đông y xã Tân Thanh.

Thi tốt nghiệp THPT khi tuổi đã thất thậpÔng Cảnh trao đổi với một thí sinh
Năm nay, dù đã 70 tuổi, ông lại thêm một lần khăn gói đi thi tốt nghiệp THPT như lời ông đã hứa sau khi năm rồi thi chưa đậu.
Tại Trường THPT Nguyễn Thị Định (xã Lương Hòa, Giồng Trôm), cụm thi tỉnh của kỳ thi THPT quốc gia, rời phòng thi sau khi làm xong bài thi môn toán sáng 1.7, ông Cảnh tỏ ra thoải mái: “Đề ra 10 câu, tui làm được 4 -5 câu, thấy cũng tạm ổn. Giờ cố gắng thi tốt các môn còn lại là văn, địa, hóa, chắc kết quả sẽ khá hơn năm rồi”.
Ông Cảnh cũng cho biết do còn làm lương y nên việc thi lấy bằng tốt nghiệp THPT là để đủ điều kiện dự sát hạch nâng bậc lương y nhưng đó không phải là lý do duy nhất, mà còn do nhu cầu ham học hỏi của bản thân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.