Thí điểm đào tạo ngành quan hệ công chúng bậc CĐ

27/03/2015 21:19 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vừa ra quyết định về việc cho phép Trường CĐ Bách Việt đào tạo thí điểm trình độ CĐ hệ chính quy ngành quan hệ công chúng (PR).

(TNO) Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vừa ra quyết định về việc cho phép Trường CĐ Bách Việt đào tạo thí điểm trình độ CĐ hệ chính quy ngành quan hệ công chúng (PR).

Theo tiến sĩ Trần Mạnh Thành, Phó hiệu trưởng nhà trường, năm 2015, ngành quan hệ công chúng sẽ xét tuyển 100 chỉ tiêu theo 2 phương thức: xét tuyển kết quả học bạ và xét tuyển theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.
Các tổ hợp môn bao gồm toán, lý, tiếng Anh; toán, văn, tiếng Anh; văn, sử, địa và văn, tiếng Anh, địa..
Theo tiến sĩ Thành, hầu hết các công ty PR đều khó khăn trong việc tìm kiếm nhân sự được đào tạo theo nghề nghiệp này, buộc phải tuyển dụng người từ các chuyên ngành khác như báo chí, ngoại ngữ, kinh tế…
Việc đưa ngành quan hệ công chúng vào bậc CĐ nhằm đào tạo lực lượng lao động có chuyên môn cao để đáp ứng được những yêu cầu thiết thực của thị trường lao động. Theo đó, sinh viên sẽ được trang bị các kỹ năng nghề nghiệp phục vụ cho các hoạt động quan hệ công chúng tại các tổ chức doanh nghiệp với tư duy năng động, chuyên nghiệp để đạt hiệu quả trong môi trường doanh nghiệp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.