Thay mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng

11/12/2012 10:05 GMT+7

(TNO) Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư số 45/2012/TT-BGDĐT quy định về mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng mới, thay thế cho mẫu bằng hiện hành.

Theo đó, cách ghi nội dung trên văn bằng đã thay đổi. Phần ghi tên ngành đào tạo được đưa lên mục thứ 3 thay cho mục thứ 6 như trước đây. Đồng thời cách ghi loại tốt nghiệp bằng tiếng Anh thay đổi hoàn toàn so với cách ghi cũ.

Cách ghi mới như sau: Loại Xuất sắc ghi “Excellent”, loại Giỏi ghi “Very good”, loại Khá ghi “Good”, loại Trung bình khá ghi “Average good”, loại Trung bình ghi “Ordinary”. Trước đây, loại Xuất sắc ghi “High Distinction”, loại Giỏi ghi “Distinction”, loại Khá ghi “Credit”, loại Trung bình khá ghi “Strong-pass”, loại Trung bình ghi “Pass”.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16.11.2013, thay thế Thông tư số 21/2009/TT-BGDĐT ngày 12.8.2009 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng.

Các phôi bằng tốt nghiệp cao đẳng đã in, cấp phát theo mẫu quy định tại Thông tư số 21/2009/TT-BGDĐT trước ngày thông tư này có hiệu lực, có giá trị sử dụng đến hết năm học 2012-2013.

>> Trường cạo tẩy bằng tốt nghiệp của sinh viên
>> Nhận bằng tốt nghiệp trung học ở tuổi 97
>> Đào tạo nghề lại cấp bằng cử nhân

                                                                                                  Vũ Thơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.